15/01/2020 - 21:47

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình Tết Quân - Dân 

(CT)- Tối 14-1, UBND quận Bình Thủy tổ chức tổng kết Chương trình Tết Quân - Dân năm 2020 và Chương trình nghệ thuật “Quân với dân trọn nghĩa vẹn tình”.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Lê Tấn Thủ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, trao quyết định tặng nhà Đại đoàn kết và quà Tết cho các hộ nghèo. Ảnh: ANH DŨNG

Chương trình Tết Quân - Dân quận Bình Thủy năm nay có hơn 300 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các ban, ngành, đoàn thể quận và phường tham gia. Các lực lượng đã tổ chức phát quang, dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường trung tâm quận và phường Bình Thủy; nạo vét kênh chống cháy và kênh cống thoát nước tại phường Bình Thủy, với chiều dài khoảng 800m; nâng cấp, sửa chữa, giặm vá 15 công trình giao thông, sửa chữa 1 nhà văn hóa khu vực. Đồng thời, tổ chức khám bệnh và cấp 1.160 suất thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng khó khăn; xây dựng 10 căn nhà Đại đoàn kết, 1 nhà Chữ thập đỏ, sửa chữa 2 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; tặng 1.573 phần quà và 5 tấn gạo cho gia đình chính sách, hộ nghèo; tặng 20 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, mỗi suất trị giá 1 triệu  đồng. Quận cũng tổ chức nhiều hoạt động: thi múa lân, thi đấu cờ tướng, các trò chơi dân gian, thi gói và nấu bánh tét, thi trang trí mâm cỗ ngày Tết, thi trưng bày trái cây ngon và hoa kiểng đẹp. Tổng chi phí của hoạt động gần 25 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa và ngân sách của quận.

Tại chương trình, 10 chiến sĩ dân quân các phường được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tặng quà, 9 hộ nghèo được nhận quyết định tặng nhà Đại đoàn kết, quà Tết; 20 học sinh nghèo học tốt được nhận học bổng.

► Ban Tổ chức Tết Quân - Dân quận Thốt Nốt tổ chức hoạt động Tết Quân - Dân năm 2020 tại khu vực Thới Hòa 2, phường Thới Thuận, với sự tham gia của trên 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận.

Trong 2 ngày, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận đã thi công tuyến đường Cả Cao dài 400m, rộng 4m, thuộc khu vực Thới Hòa 2 với kinh phí gần 1 tỉ đồng; tặng 149 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo 2 phường Thới Thuận và Thuận An, trị giá trên 64 triệu đồng; tặng 3 căn nhà Đại đoàn kết cho người dân gặp khó khăn về nhà ở phường Thới Thuận, trị giá trên 220 triệu đồng… Bên cạnh đó, các chương trình giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao giữa cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương cũng được tổ chức nhằm thắt chặt tình quân dân.

► UBND huyện Thới Lai tổ chức bế mạc chương trình Tết Quân - Dân năm 2020.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở huyện Thới Lai tham gia các trò chơi dân gian, tạo sinh khí vui tươi, ấm áp khi Tết đến, xuân về.

Trong 3 ngày (13 đến 15-1-2020), tại thị trấn Thới Lai, UBND huyện Thới Lai đã tổ chức hoạt động Tết Quân - Dân năm 2020 với nhiều hoạt động vui tươi, sôi nổi, như: tổ chức triển lãm, trưng bày hình ảnh về thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh của huyện năm 2019; trao 47 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá 1,880 tỉ đồng; tặng 250 phần quà cho các gia đình chính sách và hộ cận nghèo với số tiền gần 62 triệu đồng; tổ chức hội thi gói bánh tét, trưng bày trái cây nghệ thuật, hội thi trang trí bàn thờ Tổ quốc, cổng trại đẹp; 50 suất học bổng cho học sinh vượt khó, học giỏi; tổ chức chương trình văn nghệ tổng hợp và các hoạt động trò chơi dân gian;…

Chương trình Tết Quân - Dân năm 2020 ở huyện Thới Lai, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, thể hiện tình cảm quân dân gắn bó, góp phần chăm lo đời sống bà con khó khăn trên địa bàn, nhân dịp Tết Nguyên đán.

NHÓM PV

Chia sẻ bài viết