25/07/2020 - 06:26

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 

(CT)- Ngày 24-7, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đến thăm và tặng quà 60 gia đình chính sách ở huyện Cờ Đỏ nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020). Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trao quà cho các gia đình chính sách ở huyện Cờ Đỏ.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTQVN thành phố, đồng chí Phạm Văn Hiểu bày tỏ tri ân vô hạn với các anh hùng liệt sĩ, quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, các thương binh, bệnh binh và người có công với nước. Đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị: thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể huyện tiếp tục nêu cao tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, có những việc làm thiết thực nhằm chăm lo cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đồng thời mong các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với nước tiếp tục giữ gìn những truyền thống tốt đẹp, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong lao động, học tập, công tác, sản xuất, kinh doanh để không ngừng cải thiện đời sống, góp phần xây dựng quê hương.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại buổi họp mặt kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: ĐỒNG TÂM

* Cùng ngày, đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, dự họp mặt và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Đồng chí Lê Quang Mạnh cùng lãnh đạo quận Ninh Kiều ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn công lao đóng góp của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, các đồng chí lãnh đạo thành phố Cần Thơ và quận Ninh Kiều trao 100 phần quà cho quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện gia đình chính sách dự buổi họp mặt.

* Đồng chí Vũ Thị Cánh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Cần Thơ, cùng Thường trực Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN quận Thốt Nốt đến thăm gia đình chính sách, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Lẹ, ở phường Thới Thuận; gia đình ông Phạm Ngọc Vui, nguyên Bí thư Huyện ủy Thốt Nốt.

Dịp này, đồng chí Vũ Thị Cánh cùng đoàn công tác tặng quà nhiều gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận Thốt Nốt.

* Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố tổ chức lễ bàn giao Nhà nghĩa tình đồng đội cho CCB Nguyễn Xuân Thanh, ở số 43/110 đường 3-2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều. Căn nhà có diện tích 36m2, trị giá 70 triệu đồng; trong đó Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố hỗ trợ 54 triệu đồng.

Theo ông Phan Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố, từ đầu năm 2020 đến nay, Hội CCB thành phố vận động cất mới 20 căn Nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên CCB, mỗi căn nhà trị giá từ 40-54 triệu đồng. Thời gian tới, Hội CCB phấn đấu vận động cất thêm 5 căn nhà cho hội viên gặp khó khăn về nhà ở.

* Cùng ngày, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố tổ chức đoàn đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ các huyện Giồng Riềng, Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang). Đây là các nghĩa trang có nhiều liệt sĩ quê ở TP Cần Thơ đang an nghỉ.

Dịp kỷ niệm 27-7 năm nay, Bộ CHQS thành phố tổ chức nhiều hoạt động đền đơn đáp nghĩa, như: thăm và trao tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách và cán bộ là con thương binh, liệt sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang thành phố; tổ chức quy tập hài cốt liệt sĩ; tập trung giải quyết tốt các hồ sơ thương binh, liệt sĩ tồn sót trên địa bàn… Đồng thời đôn đốc các Ban CHQS quận, huyện thực hiện tốt các Quyết định số 290, 188, 142, 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng, tổ chức chi trả trợ cấp một lần cho các đối tượng đúng quy định.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Cần Thơ tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu ở quận Bình Thủy. Ảnh: X.ĐÀO

* Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy tổ chức họp mặt, tặng quà 80 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận.

Tại buổi họp mặt, các đồng chí lãnh đạo thành phố và quận Bình Thủy ân cần thăm hỏi sức khỏe của quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, thương bệnh binh và các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận. Các đồng chí bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng đấu tranh giành lại độc lập tự do cho dân tộc; đồng thời nhắn nhủ các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên và giáo dục con cháu tích cực học tập, thi đua lao động sản xuất góp phần phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. Dịp này, quận Bình Thủy đã tặng 80 phần cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận. 

Trước đó, đoàn lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy đã đến thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Long Tuyền.

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết