25/02/2012 - 21:44

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

* Lãnh đạo thành phố cùng 3.000 người đi bộ hướng về y tế cơ sở
* Các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ trên 1 tỉ đồng cho y tế cơ sở
* Khởi công xây dựng đền thờ Hải Thượng Lãn Ông

(CT)-Ngày 25-2-2012, tại công viên Lưu Hữu Phước, Sở Y tế TP Cần Thơ tổ chức lễ đi bộ “Ngành Y tế TP Cần Thơ hướng về y tế cơ sở”. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; đại diện các sở, ban, ngành, quận ủy Ninh Kiều và Cái Răng cùng khoảng 3.000 cán bộ, công chức, viên chức ở các đơn vị thuộc ngành Y tế, Bệnh viện 121, cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, sinh viên các Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, Đại học Y Dược Cần Thơ, Đại học Tây Đô... đã tham gia lễ đi bộ.

Tại buổi lễ, Bác sĩ CK II Bùi Thị Lệ Phi, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết: Y tế xã là tuyến gần dân nhất, giúp cho người dân được chăm sóc sức khỏe với chi phí thấp. Tuy nhiên, y tế cơ sở hiện còn nhiều khó khăn, việc đầu tư cho trạm y tế còn thấp, một số trạm chưa được xây dựng hoặc xuống cấp, trên địa bàn thành phố còn 20/85 trạm y tế chưa đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. Tôi kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ mua sắm trang thiết bị cho y tế cơ sở. Mọi đóng góp xin gửi về tài khoản Sở Y tế TP Cần Thơ 011.1.00.0007348 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương-Chi nhánh Cần Thơ hoặc trực tiếp tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ cùng 3.000 người đi bộ hướng về y tế cơ sở. Ảnh: HUỆ HOA

Hưởng ứng phong trào “Ngành Y tế TP Cần Thơ hướng về y tế cơ sở” do Sở Y tế TP Cần Thơ phát động, đến chiều ngày 25-2-2012, nhiều cá nhân, tập thể, doanh nghiệp đã ủng hộ tiền, trang thiết bị cho y tế cơ sở với tổng trị giá trên 1 tỉ đồng.

* Sáng 25-2-2012, TP Cần Thơ đã long trọng tổ chức Lễ khởi công xây dựng đền thờ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Tham dự Lễ khởi công có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, lãnh đạo quận Ninh Kiều, ngành y tế và các cơ sở y tế trong thành phố.

Đền thờ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, nằm tại ngã ba đường Trần Việt Châu và hẻm 69 (phường An Hòa, quận Ninh Kiều), đã có từ năm 1967, bằng tre lá. Năm 1969 được trùng tu bằng gạch ngói từ sự đóng góp của một số đông y sĩ tại TP Cần Thơ, làm nơi thờ cúng Y tổ, khám chữa bệnh cho người nghèo và là địa chỉ nuôi chứa cách mạng, cơ sở Đảng của phường An Hòa. Thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tôn sư trọng đạo”, thành phố đã đầu tư kinh phí 7 tỉ đồng (trong đó, có 2 tỉ đồng là chi phí bồi hoàn), bằng phương án xã hội hóa để xây mới đền thờ Y tổ. Tổng diện tích xây dựng 116m2, do Công ty TNHH Thiên Nam Anh thi công theo thiết kế đền, chùa truyền thống của Việt Nam.

Công ty TNHH Phát triển Bắc Việt là nhà tài trợ cho công trình này.

* Cùng ngày, nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngành y tế TP Cần Thơ tổ chức hội thao truyền thống ngành y tế. Tham dự có hơn 280 vận động viên đến từ các đơn vị trong và ngoài ngành y tế. Các vận động viên tham gia tranh tài 3 môn: Bóng đá mini, bóng bàn và quần vợt. Sau một ngày thi đấu sôi nổi, ban tổ chức trao giải nhất bóng đá mini cho đội Công ty CP dược phẩm OPC, giải nhì Trung tâm Y tế dự phòng TP Cần Thơ, giải ba đội Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long; giải nhất bóng bàn cho đội Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ; giải nhất đôi nam quần vợt cho đội Văn phòng Sở Y tế TP Cần Thơ và Công ty TNHH Dược phẩm Mai Phương liên kết, giải nhất đôi nam-nữ quần vợt cho đội Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Cần Thơ. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 3 giải nhì, 3 giải ba và 14 giải khuyến khích cho các đội.

* Trước đó, ngày 24-2-2012, Trung tâm Y tế dự phòng TP Cần Thơ tổ chức họp mặt nhân dịp kỷ niệm 57 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 đến 27/2/2012). Đại diện các cơ quan, ban, ngành, các cán bộ y tế lão thành... đã đến dự.

Lãnh đạo thành phố động thổ khởi công xây dựng đền thờ Hải Thượng Lãn Ông. 

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống ngành y tế dự phòng của Việt Nam nói chung và TP Cần Thơ nói riêng. Trong năm 2011, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông và nhiều đợt chiến dịch phòng chống dịch bệnh, phun hóa chất diệt muỗi ngay từ đầu mùa dịch. Đồng thời, tiến hành giám sát, điều tra, xử lý ca bệnh sớm nên tình hình dịch bệnh tạm ổn định.

Dịp này, Trung tâm vinh dự nhận 2 Bằng khen của UBND TP Cần Thơ; Công đoàn Y tế Việt Nam cũng tặng Bằng khen cho Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế dự phòng thành phố.

* Chiều cùng ngày , Quận ủy, UBND quận Cái Răng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 57 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2012) và khánh thành Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) quận.

BVĐK quận Cái Răng có quy mô 100 giường bệnh, được đầu tư xây mới từ năm 2010, trên mặt bằng rộng gần 15.000 m2, tại khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế lên đến 124,5 tỉ đồng. Bệnh viện đi vào hoạt động phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân với các chuyên khoa: khám bệnh, hồi sức - cấp cứu, nội - nhi- nhiễm, sản, lao và bệnh phổi, y học dân tộc và phục hồi chức năng, cận lâm sàng,...

Cùng ngày, ngành y tế quận Ô Môn và huyện Phong Điền cũng tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam.

HUỆ HOA-MINH NGUYỆT

Chia sẻ bài viết