18/10/2021 - 18:59

Nhiều hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội LHPNVN 

(CT) - Ngày 18-10, Bếp ăn 0 đồng của Hội LHPN quận Ninh Kiều tiếp tục nấu ăn phục vụ miễn phí người dân hoàn cảnh khó khăn từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương… về Cần Thơ đang cách ly tại nhà. Cán bộ hội viên phụ nữ quận nấu 300 suất ăn trưa, kinh phí khoảng 5,4 triệu đồng; vận động từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận.

Hội LHPN quận Ninh Kiều nấu ăn tặng người dân đang cách ly trên địa bàn. ảnh: KIỀU CHINH

Theo chị Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều, đây là hoạt động thứ 4 nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội LHPNVN (20/10/1930-20/10/2021) và thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng Ðại hội đại biểu Phụ nữ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026, tiến tới Ðại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Trước đó, Hội LHPN quận tổ chức hiến máu tình nguyện; xây dựng Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ cận nghèo; tặng 500 phần quà cho cán bộ, hội viên phụ nữ nòng cốt, các chị hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh…

 Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Thúy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Cần Thơ, Hội vừa phối hợp với Ðoàn Thanh niên và Công đoàn tổ chức lễ bàn giao kinh phí hỗ trợ và khởi công xây dựng “Căn nhà 19/8” cho đoàn viên Công an TP Cần Thơ.

Hội cũng đã vận động và trao cho Hội LHPN thành phố 12 tấn gạo và nông sản, với tổng giá trị gần 185 triệu đồng, góp phần thực hiện Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” giúp phụ nữ, trẻ em vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh, thiên tai.

 Hội LHPN huyện Cờ Ðỏ vừa tổ chức họp mặt và phát động các hoạt động thi đua nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội LHPNVN và chào mừng Ðại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần
thứ XIII.

Ðến nay, các cấp Hội đã tạo điều kiện cho trên 5.650 hội viên phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong 9 tháng năm 2021, các cấp Hội LHPN huyện đã trao tặng 1 “Mái ấm tình thương”; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 125 lao động nữ. Ðồng thời, chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của hà nước; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ...

Tại buổi họp mặt, Hội LHPN huyện Cờ Ðỏ đã phát động phụ nữ Cờ Ðỏ hưởng ứng Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” và kế hoạch thực hiện đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Ðại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

KIỀU CHINH - KIM CƯƠNG

Chia sẻ bài viết