26/07/2011 - 08:30

TP CẦN THƠ

Nhiều hoạt động kỷ niệm 64 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ

(CT)- Ngày 25-7-2011, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách. Cùng thời gian này, các sở, ngành và quận huyện trong thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 64 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2011).

Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, cùng đại diện Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố, đại diện Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận Cái Răng đã đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận. Tại các nơi đến, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi đã ân cần thăm hỏi và chúc sức khỏe các gia đình chính sách. Đồng chí khẳng định Đảng và Nhà nước luôn ghi nhận những công lao, đóng góp to lớn của các thương binh, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng chí cũng động viên các gia đình tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu học tập, lao động, đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, quận Cái Răng cũng đã tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn quận. Ngoài 80 phần quà của thành phố tặng, quận Cái Răng còn vận động 143 phần quà tặng các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận. Cùng ngày, quận đã khởi công sửa chữa dãy nhà tình nghĩa tại phường Hưng Phú.

m Cùng thời gian trên, Quận ủy, HĐND, UBND,UBMTTQVN quận Ninh Kiều tổ chức buổi họp mặt 100 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đến dự. Tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn đã tri ân sự hy sinh, cống hiến của các gia đình chính sách trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đánh giá cao sự đóng góp của các gia đình trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, mỗi gia đình chính sách dự buổi họp mặt được UBND thành phố tặng một phần quà trị giá 200 ngàn đồng. Sau buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn cùng lãnh đạo quận Ninh Kiều đến thăm hỏi, tặng quà cho 2 gia đình chính sách tiêu biểu là bà Nguyễn Thị Biên, ở phường Xuân Khánh và ông Võ Trung Sơn ở phường An Nghiệp.

m Cùng ngày, đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, cùng với đại diện Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ban, ngành, đoàn thể quận Ô Môn đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ quận Ô Môn và bàn giao 6 căn nhà tình nghĩa cho 6 gia đình chính sách ở phường Trường Lạc và phường Phước Thới. Ở phường Trường Lạc, 3 gia đình được nhận nhà tình nghĩa là bà Nguyễn Thị Năm (vợ liệt sĩ), bà Lê Thị Năm (mẹ liệt sĩ) và bà Lê Thị Hai (mẹ liệt sĩ). 3 gia đình được nhận nhà tình nghĩa ở phường Phước Thới là bà Nguyễn Thị Tám (mẹ liệt sĩ), bà Nguyễn Thị Hường (mẹ liệt sĩ) và ông Nguyễn Văn Sơn (con liệt sĩ). Dịp này, UBND thành phố và UBND quận Ô Môn cũng đã tặng 180 phần quà (200.000 đồng/phần) cho những gia đình chính sách trên địa bàn quận Ô Môn.

m Tại huyện Cờ Đỏ, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện tổ chức buổi họp mặt 60 gia đình chính sách tiêu biểu. Đến dự và phát biểu tại buổi họp mặt, Thiếu tướng Vũ Cao Quân, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố động viên các gia đình chính sách trong huyện Cờ Đỏ cố gắng vượt qua khó khăn trong cuộc sống và tích cực đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Mỗi gia đình chính sách tiêu biểu dự buổi họp mặt được tặng một phần quà trị giá 400 ngàn đồng.

m Đoàn cán bộ quân dân chính đảng TP Cần Thơ, do Đại tá Huỳnh Thanh Phương, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP thành phố làm trưởng đoàn, đến viếng mộ tập thể 46 liệt sĩ là chiến sĩ Tiểu đoàn Tây Đô an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang). Tại lễ viếng, các cán bộ quân dân chính đảng thành phố đã ôn lại những chiến công vang dội trong chiến đấu của Tiểu đoàn Tây Đô, trong đó có trận đánh tại Kinh Zé rô, huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang) ngày 21-5-1966. Trong trận này, Đại đội Bộ binh 23 thuộc Tiểu đoàn Tây Đô đã tiêu diệt và làm bị thương khoảng 500 tên địch, bắn rơi 6 trực thăng vũ trang, 1 máy bay khu trục, bắn cháy 5 xe bọc thép M113...

m Cùng ngày, UBND huyện Thới Lai tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Liệt sĩ, tại xã Xuân Thắng. Đây là công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí đầu tư gần 700 triệu đồng, từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Tính đến nay, huyện Thới Lai có 9/13 xã, thị trấn khánh thành Đền thờ Liệt sĩ. Sắp tới huyện sẽ tiếp tục khánh thành Đền thờ Liệt sĩ tại xã Đông Thuận.

NHÓM PV CHÍNH TRỊ

Chia sẻ bài viết