31/01/2020 - 16:13

Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho nhân dân 

(CT)- Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp và các quận, huyện, xã, phường, thị trấn tổ chức vận động hơn 140.000 phần quà trị giá hơn 72 tỉ đồng, 227 tấn gạo và nhu yếu phẩm cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em lang thang cơ nhỡ (trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ xuất nguồn Quỹ “Vì người nghèo” thành phố tặng 2.680 phần quà trị giá hơn 1.8 tỉ đồng).

Hộ cận nghèo của quận Ninh Kiều nhận quà Tết. Ảnh: Ngọc Quyên

Ngoài việc vận động chăm lo quà Tết, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong thành phố đã tổ chức xây dựng và bàn giao 176 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trước Tết với tổng trị giá hơn 7 tỉ đồng (trong đó thành phố xây dựng và bàn giao 57 căn, tổng trị giá hơn 2.2 tỉ đồng).

* Theo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thành phố tổ chức thăm, tặng quà và trợ cấp khó khăn cho 64.343 lượt đối tượng, số tiền trên 52,215 tỉ đồng.

Cụ thể, thành phố trao quà tặng của Chủ tịch nước cho 9.897 người có công với cách mạng (CCVCM), số tiền 2,020 tỉ đồng (400.000 đồng/người và 200.000 đồng/người) từ ngân sách Trung ương; tổ chức 9 đoàn đến thăm, tặng 720 phần quà (trị giá 1 triệu đồng/phần) các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách tiêu biểu và 180 phần quà (trị giá 1 triệu đồng/phần) cho hộ nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn các quận, huyện; trợ cấp Tết 10.279 người CCVCM (trị giá 1,1 triệu đồng/người); 160 cụ từ 100 tuổi trở lên (1 triệu đồng/cụ), 2.354 hộ nghèo (900.000 đồng/hộ), 37.929 đối tượng bảo trợ xã hội ngoài cộng đồng (900.000 đồng/người), 1.345 đối tượng nuôi dưỡng tập trung các cơ sở Bảo trợ xã hội và Cơ sở Cai nghiện ma túy thành phố (800.000 đồng/người). Các quận, huyện trích ngân sách địa phương tổ chức thăm, tặng quà 1.349 lượt người CCVCM, hộ cận nghèo và các đối tượng khác, kinh phí 497,8 triệu đồng.

Ngoài ra, các địa phương, tổ chức, đoàn thể vận động xã hội hóa trợ giúp 42.940 phần quà cho người CCVCM, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng yếu thế khác, số tiền trên 16,590 tỉ đồng (gồm học bổng, tiền mặt, gạo và các nhu yếu phẩm). Thành phố được Thành ủy Hà Nội hỗ trợ 3 tỉ đồng sửa chữa 150 nhà tình nghĩa cho người CCVCM; Sở Lao động- Thương binh và Xã hội vận động xây dựng 40 nhà tình nghĩa cho người CCVCM, trị giá 2,080 tỉ đồng.

* Từ sự hỗ trợ của thành phố, nguồn ngân sách và nguồn vận động xã hội hóa, quận Bình Thủy đã tổ chức trao trên 14.000 phần quà Tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và các đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng kinh phí gần 8,5 tỉ đồng. Trong đó, vận động xã hội hóa trên 8.000 phần, kinh phí trên 3,5 tỉ đồng.

* Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, bên cạnh các phần quà được ngân sách nhà nước chi trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội, diện chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi theo quy định, các ban, ngành, đoàn thể quận Cái Răng đã nỗ lực vận động xã hội hóa được 7.530 phần quà và 19.740kg gạo với tổng số tiền 2,97 tỉ đồng để chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

NHÓM PV-CTV

Chia sẻ bài viết