04/03/2024 - 09:53

Nhiều điểm nhấn văn học thiếu nhi 

Văn học thiếu nhi có nhiều tín hiệu phấn khởi với hàng loạt tác phẩm vừa ra mắt. Cuộc vận động Sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam đợt 1 (2021-2023) cũng rất thành công, mà nói như nhà thơ Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, là: "Những kỳ vọng đang trở thành hiện thực".

Ban Tổ chức trao giải Nhất Cuộc vận động Sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam đợt 1 (2021 - 2023) cho tác giả Dương Thị Thảo Nguyên. Ảnh: toquoc.vn

NXB Kim Đồng luôn là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực văn học thiếu nhi. Hàng loạt ấn phẩm đã ra mắt của NXB đã tạo sinh khí văn học mới mẻ trong phát triển văn hóa đọc học đường. Mới nhất, NXB Kim Đồng kết hợp cùng Câu lạc bộ Đọc sách cùng con tổ chức chương trình "Ngày thơ cho bé" và ra mắt nhiều ấn phẩm thơ ấn tượng, gồm cả tác phẩm mới và tái bản. Đó là xúc cảm mùa xuân trong trẻo, hồn nhiên trong tập thơ "Bên cửa ngắm Xuân" của tác giả Hà Mã Đi Bộ (tên thật là Lã Thanh Hà). Hay với tập thơ "Bông hoa vàng trong cỏ" vừa được tái bản của Thiền sư Thích Nhất Hạnh viết tặng các em thiếu nhi vào năm 1992, những vần thơ lan tỏa tình yêu thương, trao gửi thông điệp về lối sống hiền hòa với thiên nhiên, cây cỏ…

Các tác giả trẻ chuyên viết cho thiếu nhi cũng dồn sức cho ra đời nhiều tác phẩm mới. Đơn cử như Nguyễn Thị Kim Hòa, Hồ Huy Sơn, Trương Huỳnh Như Trân, Nguyễn Thị Thanh Bình và Võ Mạnh Hảo với các quyển thơ, truyện phù hợp cho các em nhỏ, bằng lối viết dung dị, thông điệp dễ hiểu, dễ nhớ. Một tín hiệu vui nữa là tại Giải thưởng Văn học - Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023 vừa trao giải cuối tháng 2 vừa qua, tác giả trẻ quê An Giang Lê Quang Trạng đã xuất sắc được trao giải với tác phẩm truyện thiếu nhi "Cá Linh đi học". Sáng tác nhiều thể loại, đề tài nhưng Lê Quang Trạng thành công với truyện thiếu nhi. Trong tác phẩm của Lê Quang Trạng, một vùng sông nước hồn hậu được khắc họa trong từng trang viết, với những nhân vật "rặt" miền Tây.

Điểm nhấn nữa là thông tin từ lễ tổng kết Cuộc vận động Sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam đợt 1 (2021-2023) vào cuối tháng 2 vừa qua, Ban tổ chức đã nhận được 246 tác phẩm tham dự, trong đó có 102 tác phẩm thể loại thơ, 144 tác phẩm văn xuôi. Giải Nhất đã thuộc về tác phẩm văn xuôi "Mèo sinh ra đâu phải chỉ bắt chụp" của tác giả Dương Thị Thảo Nguyên, cùng với 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 7 giải Khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải hầu hết là bản thảo, nghĩa là tác giả chủ đích viết để dự thi, với những sáng tác mới, mang hơi thở hiện đại, phù hợp với thiếu nhi hiện đại.

Nhà thơ Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, đánh giá: Thành công trước hết của cuộc vận động này là ở số lượng tham gia đông đảo, trải rộng khắp các vùng miền của đất nước, và cả nhiều tác giả là người Việt Nam hiện đang sinh sống hoặc học tập, công tác tại nước ngoài. Độ tuổi tác giả tham dự khá phong phú, cao nhất là tác giả Huỳnh Sanh Châu 95 tuổi, thấp nhất là Kul Nguyễn, 10 tuổi. Cuộc vận động cũng xuất hiện nhiều tác giả mới triển vọng cho văn học thiếu nhi như Dương Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Cẩm Hà, Mai Quyên, Nguyễn Phong Việt, Nguyễn Xuân Lai...

Theo nhà thơ Nguyễn Bình Phương, các tác phẩm tham gia cuộc vận động đạt chất lượng tốt, cách viết đa dạng, sinh động, giàu mỹ cảm và hiện đại, nhiều thể nghiệm. "Các tác phẩm đã thực sự mang tới những tác giả mới với những giá trị mới, vừa để góp phần làm giàu có tâm hồn lứa tuổi thiếu nhi, vừa góp phần làm phong phú thêm cho đời sống văn học thiếu nhi. Và điều ấy đồng nghĩa với quyền được kỳ vọng của chúng ta vào chặng tiếp theo của cuộc vận động đầy ý nghĩa này", nhà thơ Nguyễn Bình Phương nhấn mạnh.

DUY LỮ

 

Chia sẻ bài viết