01/09/2016 - 21:57

TP Cần Thơ

Nhiều công trình thi đua chào mừng Quốc khánh

Đầu năm 2016, các cấp, các ngành TP Cần Thơ đã chọn thực hiện nhiều công trình thi đua chào mừng các ngày lễ và sự kiện lớn của đất nước. Tham quan một số công trình xây dựng vào tuần cuối tháng 8, nơi nào không khí thi đua lao động cũng diễn ra hết sức khẩn trương để kịp bàn giao cho địa phương trong dịp kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám (CMTT) thành công và Quốc khánh 2-9.

Trường Mầm non Thới Thạnh vừa hoàn thành đưa vào sử dụng đúng dịp Kỷ niệm Quốc khánh 2-9.
 

Tại công trình xây dựng Trường Tiểu học Trường Xuân A, chúng tôi chứng kiến hàng chục công nhân của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hoàng Long đang bê, sơn tường, lót sân, trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh. Anh Phan Nguyễn Bảo Khánh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án (BQLDA) Đầu tư Xây dựng huyện Thới Lai, nói: "Công trình Trường Tiểu học Trường Xuân A được Huyện ủy và UBND huyện chọn làm công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 71 năm CMTT thành công và Quốc khánh 2-9. Thời gian qua, chúng tôi thường xuyên đôn đốc nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị và nhân lực để bảo đảm tiến độ thi công. Đến nay, công trình cơ bản đã hoàn thành, UBND huyện sẽ tổ chức khánh thành trong dịp lễ này".

Chúng tôi đến công trình Trường Mầm non Thới Thạnh gặp lúc các cán bộ, giáo viên của Trường đang tập luyện các tiết mục văn nghệ để tham gia trong lễ kỷ niệm 71 năm CMTT và Quốc khánh 2-9, khánh thành công trình xây dựng trường và khai giảng năm học mới 2016-2017. Nhìn khối nhà chữ U với 8 phòng học và các phòng chức năng vừa được xây dựng khang trang, mái ngói đỏ tươi, chị Lê Mỹ Loan, Phó Hiệu trưởng, phấn khởi nói: "Công trình khánh thành dịp này rất ý nghĩa, giúp trường đủ cơ sở vật chất khai giảng năm học mới, đáp ứng nhu cầu học tập của con em trong xã, đồng thời nâng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2". Theo đồng chí Nguyễn Thanh Danh, Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, thời gian qua, UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành huyện thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các nhà thầu thi công các công trình bảo đảm tiến độ và chất lượng. Vì thế, đầu tháng 9 này, bên cạnh khánh thành công trình Trường Tiểu học Trường Xuân A và Trường Mầm non Thới Thạnh, thì các công trình khác như: Trường Trung học cơ sở Đông Bình, Trường Tiểu học Đông Bình 2, Trường Mầm non Trường Thắng và Công trình nâng cấp mở rộng tuyến đường bên phải sông Ô Môn từ Thới Thạnh đến Tân Thạnh dài hơn 5,7km cũng hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Công trình đường số 1 quanh Công viên nước đến Công viên Sông Hậu được
nâng cấp, mở rộng.

Không khí thi đua lao động trên các công trình xây dựng ở quận Ninh Kiều cũng không kém phần náo nhiệt. Tại công trình xây dựng trụ sở các cơ quan nhà nước phường Hưng Lợi, có hơn 20 công nhân đang lắp đặt đường ống cấp thoát nước, lót sân nền, hoàn thiện hàng rào… Anh Trần Thanh Thẳng, cán bộ kỹ thuật BQLDA quận Ninh Kiều, nói: "Hơn 8 tháng nay, kể từ ngày khởi công, chúng tôi luôn đôn đốc nhà thầu Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Hiệp Thành tập trung đầy đủ nhân lực và thiết bị thi công. Nhờ vậy, đến nay, công trình cơ bản hoàn thành, bảo đảm yêu cầu chất lượng". Nhìn khối nhà làm việc của UBND và khối nhà văn hóa sơn màu vàng nhạt đã hoàn thiện, khang trang, sạch đẹp, anh Lý Gô Be, Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Lợi, vui vẻ cho biết: "Lâu nay, cán bộ, công chức phường làm việc trong điều kiện khó khăn, chật chội, do trụ sở xuống cấp. Tháng 9 này trụ sở mới hoàn thành, đưa vào sử dụng, với phòng ốc rộng rãi, trang thiết bị mới cán bộ, công chức phường sẽ thực hiện nhiệm vụ, phục vụ nhân dân tốt hơn. Nhân dân đến liên hệ công việc cũng có chỗ ngồi thoáng mát, tiện lợi hơn". Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, ngay từ đầu năm, UBND quận đã chỉ đạo các ban, ngành quận phát động nhiều phong trào và thực hiện nhiều công trình thi đua chào mừng các ngày lễ lớn. Hầu hết các công trình đều bảo đảm tiến độ. Trong đó, có 5 công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9, gồm: công trình xây dựng trụ sở các cơ quan nhà nước phường Hưng Lợi; công trình nâng cấp, mở rộng đường Mậu Thân nối dài; công trình Trường Tiểu học Phan Bội Châu, Công trình đường và cơ sở hạ tầng quanh Công viên nước đến Công viên Sông Hậu; công trình Kho lưu trữ quận Ninh Kiều. Dịp này, UBND quận cũng tổ chức khởi công tuyến đường Trần Bạch Đằng và tuyến đường khu dân cư Hàng Bàng ở phường An Khánh.

Trên địa bàn quận Cái Răng cũng có nhiều công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9. Cuối tháng 8, có mặt tại công trình xây dựng Trường Tiểu học Phú Thứ 1, chúng tôi nhận thấy hàng chục công nhân của hai nhà thầu gồm Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp TP Cần Thơ và Công ty cổ phần Đầu tư Việt Tín đang sơn khối phòng học, phòng chức năng và lót gạch sân trường. Theo anh Trần Vũ Hùng, Giám đốc BQLDA quận Cái Răng, anh cùng các cán bộ thường xuyên bám sát công trường để đôn đốc, giám sát nhà thầu tích cực thi công bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng kỹ thuật và thẩm mỹ. Công trình hoàn thành đáp ứng nhu cầu học tập của gần 600 con em phường Phú Thứ. BQLDA quận đã tích cực đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình khác như: Trường Tiểu học Thường Thạnh, cầu vàm Ông Cửu. Dịp này, UBND quận cũng khởi công xây dựng các công trình như: hệ thống thoát nước đoạn rạch Bà Tĩnh – nút giao IC4; kè chống sạt lở đoạn sông Cái Chanh; Nhà văn hóa phường Phú Thứ; Trường Tiểu học Tân Phú Giai đoạn 2; khu di tích địa điểm chiến thắng Tiểu đoàn Tây Đô tại rạch Ông Cửu năm 1968… để chào mừng Quốc khánh 2-9.

***

Còn nhiều công trình trên địa bàn thành phố đang được gấp rút hoàn thành và nhiều công trình được khởi công mới để chào mừng kỷ niệm 71 năm CMTT thành công và Quốc khánh 2-9. Những công trình thi đua ý nghĩa đó đã và đang mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho xã hội, điểm tô cho diện mạo của thành phố thêm phần khang trang, hiện đại, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố phát triển.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết