27/04/2020 - 09:42

Nhiều công trình, phần việc thi đua thiết thực 

Thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội (ĐH) Đảng các cấp, Đảng ủy phường Thới Long, quận Ô Môn, đã ban hành kế hoạch phát động thi đua. Qua đó, cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn phường thực hiện nhiều công trình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tuyến đường Thái Thị Hạnh được sửa chữa phục vụ lưu thông của bà con thuận lợi. 
Ảnh: Đảng ủy phường cung cấp

Theo đồng chí Võ Minh Triều, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thới Long, Đảng ủy phường phát động thi đua nhằm tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Đồng thời, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động cụ thể. Điểm nổi bật là phường đã vận động xã hội hóa hơn 204 triệu đồng và 335 ngày công lao động nâng cấp đường, khắc phục điểm sạt lở. Cán bộ phường vận động xã hội hóa chuẩn bị nâng cấp 2 tuyến đường và sửa chữa 1 cây cầu với tổng trị giá khoảng 320 triệu đồng.

Tuyến đường Thái Thị Hạnh vừa được sửa chữa trong sự phấn khởi của nhân dân. Đồng chí Võ Minh Triều, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, cho biết: "Đường Thái Thị Hạnh là tuyến đường chính vào trụ sở hành chính của phường, lưu lượng xe rất đông nên đường mau xuống cấp, xuất hiện nhiều "ổ gà". Cán bộ phường vận động mạnh thường quân, nhân dân, Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường đóng góp 120 triệu đồng, 164 ngày công lao động để sửa chữa, giúp việc lưu thông được dễ dàng". Ông Lê Văn Bé, người dân khu vực Thới Mỹ, nói: "Khi cán bộ vận động, bà con rất đồng tình, ủng hộ. Đường được sửa lại sạch đẹp, lưu thông thuận tiện hơn, cảnh quan đô thị thêm khang trang".

Tuyến lộ giữa ở khu vực Thới Mỹ cũng được nâng cấp cao ráo nhờ nhân dân đóng góp 34 triệu đồng, 76 ngày công lao động. Bà Nguyễn Thị Tuyết, ở khu vực Thới Mỹ, cho biết: "Trước đây, do đường thấp, xuống cấp, mỗi khi mưa lớn gây ngập, đi lại vất vả. Bà con rất mừng khi cán bộ phường, khu vực vận động nâng cấp đường sạch đẹp".

Việc chăm lo đời sống nhân dân cũng được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phường Thới Long quan tâm thực hiện. Cụ thể, như vận động xây dựng, sửa chữa 4 căn nhà, trị giá 107 triệu đồng, giúp bà con có nơi ở ổn định. Trong đó, căn nhà tặng gia đình chị Đặng Thị Dứt ở khu vực Bắc Vàng sắp hoàn thành. Chị Dứt kể, mỗi ngày chị làm thuê kiếm tiền nuôi cháu gái bị chậm phát triển trí tuệ. Căn nhà trước đây 2 dì cháu ở đã xuống cấp, mỗi khi mưa lớn bị dột. "Tôi rất vui khi được cán bộ vận động hỗ trợ cất lại căn nhà tường kiên cố. Giờ đây, mỗi khi mưa lớn, tôi không còn lo sợ nhà bị sập" - chị Dứt xúc động nói.

Các công trình do cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và nhân dân phường Thới Long đã và đang thực hiện không những góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng ĐH Đảng các cấp, mà còn góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao đời sống nhân dân...

THANH THY

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
quận Ô Môn