30/08/2015 - 16:24

Nhiều chương trình nghệ thuật ý nghĩa mừng Quốc khánh

Kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2015), nhiều chương trình văn nghệ được tổ chức nhằm tôn vinh truyền thống đấu tranh vì độc lập tự do, khắc họa dấu ấn của Đảng và Bác Hồ trong cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Cần Thơ mừng Tết Độc Lập

Tại TP Cần Thơ, điểm nhấn trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập là chương trình nghệ thuật với chủ đề "70 năm Việt Nam khúc hát tự hào" do Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ chủ trì thực hiện. Chương trình diễn ra lúc 19 giờ ngày 1-9-2015 tại công viên Lưu Hữu Phước, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH TP Cần Thơ.

Chương trình mở đầu với phần "Hào khí tháng Tám", khắc họa không khí những ngày tháng 8-1945 qua các tiết mục: "Dấu ấn mùa thu lịch sử", "Cương quyết ra đi", "Mười chín tháng Tám", "Khúc khải hoàn". Với chủ đề "Việt Nam Tổ quốc vinh quang", phần 2 của chương trình mang đến những khúc ca ca ngợi truyền thống anh hùng, vẻ đẹp của đất và người Việt Nam với "Lá đỏ", "Bài ca không quên"… Chương trình kết thúc với phần "Cần Thơ khúc hát dựng xây" gồm những giai điệu ngọt ngào, sôi nổi ca ngợi sự phát triển và hội nhập của Cần Thơ. Tham gia trình diễn trong chương trình là các ca sĩ Cẩm Ly, Đức Tuấn, Thanh Ngân, Thoại Mỹ, Tấn Giao… và các nghệ sĩ của Cần Thơ.

Dịp Quốc khánh, TP Cần Thơ và cả nước tổ chức nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương đất nước. Trong ảnh: Một tiết mục văn nghệ trong chương trình kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2015) do thành phố Cần Thơ tổ chức. Ảnh: DUY KHÔI 

Tại huyện xa nhất của TP Cần Thơ là Vĩnh Thạnh, vào lúc 19 giờ ngày 2-9, TP Cần Thơ tổ chức đêm nghệ thuật mừng Quốc khánh tại khu hành chính của huyện, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH TP Cần Thơ. Sau bài ca "Lên đàng", chương trình mang đến những tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của NSƯT Cẩm Tiên, Võ Minh Lâm, Nguyễn Phi Hùng, Võ Hồng Thủy…

Các chương trình truyền hình đặc sắc

Nhiều chương trình cũng được tổ chức và phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình lớn.

Hơn 500 nghệ sĩ sẽ tham gia trình diễn "Việt Nam - Thời đại Hồ Chí Minh", chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ ngày 2-9 trên kênh VTV1. Bằng hình thức sử thi với 5 trường đoạn được liên kết xuyên suốt thông qua nghệ thuật ca múa nhạc, sân khấu, phối hợp với lời dẫn, phim tư liệu… chương trình khái quát chặng đường đấu tranh cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện hòa bình số 2 diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 2-9-2015 tại Nhà hát Hòa Bình (TP Hồ Chí Minh). Sau thành công của chương trình số 1 vào năm 2014, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và báo Tuổi Trẻ tiếp tục số thứ 2 với chủ đề "Lửa", gồm 3 phần: "Ngọn lửa thiêng", "Người truyền lửa" và "Giữ lửa". Các ca sĩ tham gia lần này có: Mỹ Tâm, Quang Dũng, Đoan Trang, Tấn Minh, Hà Anh Tuấn, Phương Linh, Lưu Hương Giang, Phương Vy, Uyên Linh, Đông Nhi, Thảo Trang, Quốc Thiên, Trúc Nhân, Đinh Hương, Kiều Anh, Bích Ngọc Idol, Minh Quân Idol, nhóm Oplus... Toàn bộ chương trình sẽ được ghi hình và phát sóng trên kênh VTV6.

Khung giờ VTV Đặc biệt lúc 20 giờ 5 phút các ngày 31-8, 1 và 2-9, VTV1 sẽ lần lượt giới thiệu 3 bộ phim tài liệu "Khát vọng bình yên", "Dấu ấn Bản Tuyên ngôn độc lập" và "Hồ Chí Minh – Bài ca tự do". Đây là những tác phẩm điện ảnh lần đầu lên sóng, được đầu tư sản xuất công phu, chất lượng, phục vụ dịp Quốc khánh năm nay.

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết