15/11/2008 - 08:21

Nhật Bản - Hàn Quốc

Nhất trí tiếp tục hợp tác trong vấn đề Triều Tiên

* Hàn Quốc sẽ nối lại viện trợ cho Triều Tiên, bất chấp căng thẳng

(TTXVN)- Trong cuộc gặp ngày 13-11 tại Fukuoka (Tây Nam Nhật Bản), các quan chức ngoại giao và quốc phòng cấp cao của Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí tiếp tục các nỗ lực chung nhằm gây sức ép buộc CHDCND Triều Tiên thực hiện tiến trình giải giáp hạt nhân, đồng thời tái khẳng định sự cần thiết tiếp tục thắt chặt hợp tác ba bên với Mỹ ở khu vực Đông Bắc Á.

Tại cuộc gặp, ông Akitaka Saiki, Vụ trưởng Vụ châu Á - Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, đã một lần nữa khẳng định lập trường của Nhật Bản rằng thỏa thuận đạt được giữa Washington và Bình Nhưỡng về cách thức thẩm định các chương trình hạt nhân cần được quy định cụ thể thành văn bản trong khuôn khổ đàm phán sáu bên. Về phần mình, ông Cho Tae Yong, Vụ trưởng Vụ các vấn đề Đông Bắc Á của Bộ Ngoại giao và Ngoại thương Hàn Quốc, cho rằng nên xem xét kỹ và không phản ứng quá mạnh mẽ trước các động thái cứng rắn của Triều Tiên mới đây.

* Bất chấp căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên ngày một gia tăng cũng như việc Bình nhưỡng đe dọa đóng cửa biên giới, Chính phủ Hàn Quốc ngày 14-11 cho biết sẽ nối lại tài trợ cho các dự án viện trợ tư nhân ở Triều Tiên.

Theo các quan chức Bộ Thống Nhất Hàn Quốc, sau khi tham vấn các cơ quan khác trong chính phủ, bộ này đã quyết định tài trợ 1 tỉ won (730.000 USD) trong tổng số 4 tỉ won mà các tổ chức xã hội yêu cầu. Tuy nhiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng cho biết thêm rằng Bình Nhưỡng vẫn chưa hồi đáp đề xuất của Seoul về việc đối thoại nhằm giảm căng thẳng.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã ngừng tài trợ cho các tổ chức tư nhân Hàn Quốc sau vụ binh sĩ Triều Tiên bắn chết một nữ du khách Hàn Quốc tại địa điểm du lịch trên núi Kumgang hồi tháng 7.

Trong khi đó, Chủ tịch Đảng Liên minh Dân chủ đối lập ở Hàn Quốc, ông Chung Sye-kyun đã kêu gọi Tổng thống Lee Myung-bak thay đổi toàn bộ chính sách đối với Triều Tiên và gọi chính sách hiện nay của Tổng thống Lee là “không rõ ràng, không chín chắn, gây tổn hại nặng nề cho quan hệ liên Triều”. Trong cuộc họp báo bất thường tại Seoul ngày 13-11, ông Chung cho rằng chính phủ cần sớm bắt tay vào việc soạn thảo chính sách mới đối với Bình Nhưỡng, trên tinh thần tôn trọng thỏa thuận lịch sử liên Triều.

Chia sẻ bài viết