 |
|
Hai tàu chiến Mỹ USS McCain và USS Chafee neo đậu tại cảng hải quân Busan của Hàn Quốc.
Ảnh: AP |
(TTXVN)- Trong một động thái triển khai quân sự hiếm hoi được báo trước, tối 27-3, Nhật Bản bắt đầu triển khai các đơn vị tên lửa Patriot của Lực lượng phòng vệ trên không (ASDF) để bắn hạ tên lửa của CHDCND Triều Tiên trong trường hợp vụ phóng thất bại và tên lửa rơi xuống lãnh thổ Nhật Bản, đồng thời ra lệnh cho các tàu chiến và máy bay đánh chặn bảo vệ vùng bờ biển phía Bắc, nơi được cho là sẽ có các mảnh vỡ của tên lửa rơi xuống.
Đây là lần đầu tiên Nhật Bản sử dụng lá chắn tên lửa đạn đạo để đánh chặn tên lửa và các mảnh vỡ tên lửa kể từ khi nước này bắt đầu xây dựng hệ thống trên vào năm 2003. Thủ tướng Taro Aso cho biết mặc dù có rất ít khả năng mảnh vỡ tên lửa sẽ rơi trong lãnh thổ Nhật Bản, song nước này vẫn quyết định triển khai hệ thống phòng vệ nhằm đảm bảo an ninh tối đa.
Theo thông tin ban đầu, một đơn vị tên lửa Patriot đã được di chuyển từ căn cứ không quân Iruma, thuộc tỉnh Saitama ở phía Bắc Tokyo, tới các vị trí trong và ngoài thủ đô, trong đó có trụ sở chính của Bộ Quốc phòng ở gần Hoàng cung Nhật Bản. Hai đơn vị tên lửa Patriot khác, đang đóng tại căn cứ không quân Hamamatsu ở tỉnh Shizuoka, cũng sẽ được di chuyển tới khu vực Đông Bắc Nhật Bản, trong đó một đơn vị tới thành phố Akita và một tới quận Morrioka ở tỉnh Iwate. Ngoài ra, Nhật Bản cũng sẽ triển khai một số tên lửa đất đối không PAC-3 tới trung tâm Thủ đô Tokyo và vùng biển phía Bắc, nơi cũng sẽ được triển khai hai tàu khu trục mang tên lửa hạm đối không SM-3.
Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc cũng đang ráo riết chuẩn bị cho việc triển khai các thiết bị quân sự để đối phó với kế hoạch bắn thử tên lửa của Bình Nhưỡng. Seoul đang triển khai hai tàu khu trục có trang bị hệ thống phòng thủ công nghệ Aegis để theo dõi vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng. Hai tàu khu trục của Mỹ là USS McCain và USS Chafee, được trang bị công nghệ Aegis để theo dõi và đánh chặn tên lửa, cũng đã rời cảng Sasebo, Tây Nam Nhật Bản ngày 25-3 để tới vị trí theo dõi. Hiện hải quân Mỹ vẫn còn tàu khu trục USS Curtis Wilbur đang neo đậu tại cảng Sasebo.
Cùng ngày 27-3, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã thống nhất phản ứng chung về vụ bắn tên lửa của Triều Tiên, theo đó, coi đây là hành động vi phạm các nghị quyết có liên quan của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ. Ba nước tuyên bố sẽ lập tức đưa vấn đề này ra HĐBA ngay khi Bình Nhưỡng bắn tên lửa.
* Theo phóng viên TTXVN tại Mát-xcơ-va ngày 28-3, Giám đốc Trung tâm Dự báo quốc phòng thuộc Học viện Nghiên cứu chính trị-quân sự Nga, ông Anatoly Syganov nêu rõ Bộ Quốc phòng Nga sẽ kích hoạt hệ thống cảnh báo mọi cuộc tấn công bằng tên lửa từ hướng Đông ngay trước khi Triều Tiên thực hiện vụ phóng vệ tinh. Ông cũng cho biết kể từ năm 2006, Bình Nhưỡng đã nhiều lần phóng tên lửa mà không thông báo trước cho phía Mát-xcơ-va và một quả tên lửa từng rơi xuống gần cảng Nakhodka của Nga.