28/01/2009 - 10:02

Nhật Bản ban hành ngân sách bổ sung 4.800 tỉ yên cho tài khoá 2008

(TTXVN)- Sau nhiều ngày tranh cãi dai dẳng, dự thảo ngân sách bổ sung lần hai trị giá gần 4.800 tỉ yên (hơn 53 tỉ USD) cho tài khóa 2008 (kết thúc vào tháng 3/2009) của Nhật Bản đã chính thức được phê chuẩn và ban hành.

Dự thảo này đã được Hạ viện Nhật Bản, do liên minh cầm quyền gồm đảng Dân chủ Tự do và Đảng Công minh kiểm soát, thông qua từ ngày 13/1. Tuy nhiên, Thượng viện (do phe đối lập kiểm soát) lại kiên quyết phản đối. Ngày 26/1, Thượng viện đã đưa ra một dự thảo ngân sách bổ sung khác, song đã bị liên minh cầm quyền bác bỏ.

Do Hạ viện và Thượng viện không thống nhất được quan điểm, một ủy ban chung giữa hai viện Quốc hội đã được thành lập để giải quyết bất đồng. Tuy nhiên, ủy ban này cũng đã phải chấm dứt thảo luận trong ngày 26/1 mà không đạt bất cứ kết quả nào. Nhằm tháo gỡ bế tắc, sáng 27/1, Chủ tịch Hạ viện Y-ô-hây Cô-cô (Yohei Kono) và Chủ tịch Thượng viện Xát-xư-ki Ê-đa (Satsuki Eda) đã gặp nhau và đi đến nhất trí rằng dự thảo ngân sách bổ sung lần hai phải được ban hành trong ngày 27/1. Cuối cùng, thỏa thuận này đã đạt được sau khi liên minh cầm quyền đồng ý dời các cuộc trình bày chính sách của Chính phủ trước Quốc hội từ ngày 27 sang ngày 28/1 theo đề nghị của phe đối lập.

Quy mô của ngân sách bổ sung lần 2 vượt xa so với 1.810 tỷ yên của lần bổ sung thứ nhất, có hiệu lực từ tháng 10/2008. Văn bản mới nói trên gồm các biện pháp hỗ trợ đối với các hộ gia đình, các doanh nghiệp nhỏ và các khu vực chịu tác động mạnh của tình trạng suy thoái kinh tế hiện nay. Một phần quan trọng trong dự thảo này là chương trình trợ cấp tiền mặt trực tiếp cho người dân, trị giá 2.040 tỷ yên (hơn 22 tỷ USD), nhằm kích thích tiêu dùng. Đây cũng là điểm bị phe đối lập phản đối mạnh mẽ.

Thủ tướng Ta-rô A-xô (Taro Aso) hy vọng khoản ngân sách bổ sung này sẽ giúp khôi phục uy tín chính phủ của ông, vốn đã bị giảm xuống mức thấp "nguy hiểm".

Chia sẻ bài viết