08/12/2010 - 08:41

Nhà sáng lập Wikileaks bị bắt tại Anh

Sáng qua 7-12, Julian Assange, nhà sáng lập trang Wikileaks, đã bị cảnh sát Luân Đôn bắt giữ khi ra đầu thú. Đây cũng là lần đầu tiên, chủ trang Wikileaks lộ diện sau 31 ngày “mất tích” kể từ khi xuất hiện tại một hội nghị ở Genève (Thụy Sĩ) hôm 4-11.

Chủ nhân trang Wikileaks ra đầu thú ở Sở cảnh sát Luân Đôn. Ảnh: Telegraph 

Phát ngôn viên cảnh sát Luân Đôn cho biết họ bắt giữ nhân vật 39 tuổi này theo lệnh truy nã toàn châu Âu của Thụy Điển. “Anh ta bị giới chức trách Thụy Điển cáo buộc phạm tội ép buộc người khác bât hợp pháp, quấy rối tình dục và cưỡng hiếp. Anh ta phạm phải các hành vi này vào tháng 8-2010. Assange sẽ ra tòa trong hôm nay”, Sở cảnh sát Luân Đôn cho biết. Tuy nhiên, tại sở cảnh sát, nghi phạm Assange đã phủ nhận các cáo buộc ông quấy rối tình dục 2 phụ nữ ở Thụy Điển.

Nhật báo Telegraph của Anh cho biết dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra ở Tòa án thành phố Westminster. Theo tờ Guardian, nhân vật đang bị chỉ trích vì đã tiết lộ hàng chục nghìn tài liệu mật của Mỹ và các nước có thể được bảo lãnh tại ngoại nếu có 6 người đứng ra bảo lãnh và nộp 100.000 – 200.000 bảng tiền bảo lãnh. Trong khi đó, hãng tin BBC cho rằng nếu quan tòa xác định có đầy đủ chứng cứ để buộc tội Assange thì việc bắt giữ là hợp pháp và anh ta có thể bị dẫn độ về Thụy Điển. Tuy nhiên, quá trình này có thể mất nhiều tháng.

Theo BBC, Tòa án thành phố Westminster chuyên thụ lý các vụ dẫn độ. Có một số vụ, chẳng hạn như vụ dẫn độ tin tặc Gary McKinnon (người Scotland), quá trình thụ lý kéo dài nhiều năm do những trở ngại về mặt pháp lý. Tuy nhiên, việc dẫn độ có thể diễn ra cực kỳ nhanh chóng nếu bị cáo từ bỏ các quyền lợi hợp pháp của mình. BBC cho biết những người ủng hộ công dân Úc này đã viết thư gửi Thủ tướng Úc Julia Gillard yêu cầu chính phủ nước này bảo vệ Assange. Hôm 6-12, phía Úc cũng lên tiếng cho biết sẽ giúp đỡ Assange về mặt pháp lý trong trường hợp anh ta bị bắt ở nước ngoài. Trước đó, Assange lên tiếng từ chối quay về Thụy Điển vì lo sợ không nhận được xét xử công bằng.

Trong một diễn biến có liên quan, Ngân hàng PostFinance (Thụy Sĩ) vừa đóng băng tài khoản trị giá 31.000 euro của Assange. Trong khi đó, công ty MasterCard Worldwide (Mỹ) cũng chặn tất cả giao dịch qua thẻ của Wikileads nhằm khóa nguồn quỹ dành cho trang web này. Wikileaks cho biết chỉ trong tuần qua trang này và Assange tổn thất đến 100.000 euro.

MINH QUÂN & THUẬN HẢI (Theo BBC, Guardian, Telegraph)

Chia sẻ bài viết