16/01/2009 - 21:27

Sinh con tuổi vị thành niên

Nguy hiểm cả mẹ lẫn bé

 Đứa trẻ sơ sinh này là con một cô gái 18 tuổi ở Nam Phi. Ảnh: AP

Những em gái sinh con trước tuổi 15 có nguy cơ chết lúc sanh cao gấp 5 lần so với chị em làm mẹ ở tuổi 20. Theo báo cáo công bố ngày 15-1 của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), hằng năm trên thế giới có 70.000 phụ nữ tuổi từ 15 đến 19, chủ yếu ở các nước đang phát triển, chết trong lúc sanh hoặc tử vong do những biến chứng khi mang thai. “Không chỉ là mất mát riêng của gia đình, tình trạng này còn để lại ảnh hưởng lâu dài cho sức khỏe và sự phát triển của đứa trẻ, cũng như sự phát triển của toàn xã hội”. Giám đốc UNICEF Ann Veneman đã nhấn mạnh như vậy khi công bố báo cáo “Thực trạng trẻ em thế giới năm 2009”.

Báo cáo chỉ ra rằng các bé gái làm mẹ càng sớm thì nguy cơ sức khỏe xấu cho cả mẹ và con càng tăng. Theo UNICEF, hơn 60 triệu phụ nữ (hiện ở tuổi 20-24) lập gia đình trước năm 18 tuổi. Hầu hết các trường hợp tảo hôn xảy ra ở Nam Á và châu Phi. Nếu một phụ nữ làm mẹ dưới tuổi 18, nguy cơ con sinh ra chết trong năm đầu đời cao hơn 60% so với trẻ được sinh bởi người mẹ từ 20 tuổi trở lên. Ngoài ra, báo cáo của UNICEF cho rằng những người vợ vị thành niên ngoài nguy cơ bị bạo hành còn thường bị buộc nghỉ học sớm, ít có cơ hội việc làm cũng như quyết định cuộc sống của bản thân.

Giám đốc UNICEF nhận định 80% số ca tử vong trong lúc sinh có thể ngăn ngừa được nếu chị em được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thai sản cơ bản. Châu Phi là khu vực có tỷ lệ phụ nữ chết khi mang thai hoặc khi sinh cao nhất trên thế giới (3,8%), cao gấp 4 lần so với ở châu Á và cao hơn 300 lần so với các nước công nghiệp phát triển. Nhìn chung ở các nước đang phát triển, tỷ lệ phụ nữ chết do biến chứng lúc mang thai hoặc lúc sinh là 1/76 ca sinh so với mức 1/8.000 ca sinh ở các nước phát triển. Theo giám đốc Veneman, thế giới đã đạt được tiến bộ trong việc hạn chế tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh (năm 2007, số trẻ chết trước 5 tuổi là 9,2 triệu, giảm so với mức 9,7 triệu của một năm trước đó). Tuy nhiên, các nước cần nhanh chóng bắt tay kéo giảm tỷ lệ phụ nữ chết khi sinh cũng như nâng cao sức khỏe sinh sản và trẻ sơ sinh.

SONG NGỌC (Theo AP)

Chia sẻ bài viết