08/10/2021 - 21:59

Người lao động phấn khởi nhận hỗ trợ 

Cùng với việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các quận, huyện trên địa bàn TP Cần Thơ đã và đang thực hiện chi hỗ trợ cho đối tượng là lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo Nghị quyết 52/NQ-HĐND của HĐND thành phố. Người lao động (NLĐ) rất phấn khởi khi nhận được hỗ trợ.

Ông Nguyễn Hoàng Nhiệm, Phó Chủ tịch UBND xã Thới Hưng, trao tiền hỗ trợ cho người lao động tự do trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hoàng Nhiệm, Phó Chủ tịch UBND xã Thới Hưng, trao tiền hỗ trợ cho người lao động tự do trên địa bàn.

Ông Trần Văn Ninh ở khu vực Thới Bình A, phường Thới An, quận Ô Môn, làm phụ hồ. Trước đây, mỗi ngày, ông Ninh kiếm được 250.000 đồng. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, thành phố thực hiện giãn cách xã hội, ông Ninh thất nghiệp, gia đình gặp nhiều khó khăn. Được nhận 2 triệu đồng hỗ trợ, ông Ninh phấn khởi cho biết: “Tôi cứ tưởng địa phương lập danh sách xong thì vài tháng sau mới có tiền hỗ trợ. Không ngờ tôi được nhận tiền rất nhanh. Số tiền này, tôi dùng để mua lương thực, thực phẩm...”.

Ông Ninh là một trong nhiều trường hợp được hỗ trợ 2 triệu đồng theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của HĐND thành phố. Tính đến ngày 30-9, quận Ô Môn có 7.071 NLĐ tự do được xem xét hỗ trợ với tổng số tiền hơn 14 tỉ đồng. Hiện nay, các phường trên địa bàn quận Ô Môn đã hoàn tất thủ tục, đang thực hiện chi tiền hỗ trợ cho NLĐ. Ông Lê Việt Sĩ, Chủ tịch UBND quận Ô Môn, cho biết: “Hơn 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội, nhiều NLĐ không thể đi làm, đời sống gặp nhiều khó khăn. Các chế độ chính sách hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19 rất thiết thực, giúp họ phần nào ổn định cuộc sống. Quận đã chỉ đạo các phường ngay khi danh sách được phê duyệt, có kinh phí là chi hỗ trợ đến đúng đối tượng sớm nhất có thể”. 

Những ngày qua, cán bộ phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội các xã, thị trấn của huyện Cờ Đỏ tích cực phối hợp các trưởng ấp thực hiện chi hỗ trợ cho NLĐ. Ông Nguyễn Hoàng Nhiệm, Phó Chủ tịch UBND xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, cho biết: “Để vừa đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 vừa thực hiện chi hỗ trợ kịp thời, không bỏ sót trường hợp được nhận hỗ trợ, chúng tôi chủ động thực hiện thủ tục, rà soát tới đâu, phê duyệt và chi hỗ trợ tới đó. Cán bộ xã phối hợp với ấp liên hệ mời trực tiếp người dân đến nhà văn hóa ấp để nhận tiền và phân bổ theo từng đợt, hạn chế thấp nhất việc tập trung đông người. Đối với trường hợp khó khăn, hạn chế đi lại thì cán bộ đến tận nhà cấp phát”. Tính đến ngày 30-9, huyện Cờ Đỏ có 3.819 NLĐ được xem xét, giải quyết chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 52/NQ-HĐND, với tổng số tiền hơn 7,6 tỉ đồng.

Ở huyện Thới Lai, UBND thành phố đã phê duyệt hỗ trợ cho 14.261 NLĐ tự do theo Nghị quyết 52/NQ-HĐND, với tổng số tiền hơn 28,4 tỉ đồng. Hiện nay, huyện đã thực chi cho 3.602/14.261 người, với tổng số tiền hơn 7,1 tỉ đồng. 

Các quận, huyện trên địa bàn thành phố cũng đã triển khai, thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động, NLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Quận Ô Môn đã giải quyết cho 136 đơn vị được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, với 4.611 lao động được giảm mức đóng, tổng số tiền giảm mức đóng 12 tháng (từ ngày 1-7-2021 đến ngày 30-6-2022) là hơn 1,3 tỉ đồng. Quận đã giải quyết cho 3 đơn vị được tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất, với 524 lao động, tổng số tiền hơn 3,4 tỉ đồng. Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh, ở phường Phước Thới, quận Ô Môn, cho biết: “Tôi làm công nhân ở công ty thủy sản, đã tạm ngưng hợp đồng hơn 2 tháng nay. Trong khoảng thời gian nghỉ việc, ngoài được công ty hỗ trợ 100.000 đồng/ngày, tôi còn được giải quyết các chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo quy định”.

Đến ngày 30-9, huyện Cờ Đỏ cũng đã giải quyết cho 804 người sử dụng lao động, NLĐ thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với tổng số tiền gần 1 tỉ đồng. Ông Nguyễn Ngọc Nam, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cờ Đỏ, cho biết: “Chúng tôi tiếp tục rà soát, nắm chặt, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh, theo đúng quy định”.

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết