13/03/2013 - 15:00

Người dân Falkland nói “có” với cuộc trưng cầu dân ý

 

Báo Telegraph ngày 12-3 cho biết 98,8% cử tri ở Falkland, mà phía Argentina gọi là Malvinas, muốn quần đảo này vẫn là một phần lãnh thổ của Anh, trong khi chỉ có 3 người (0,2%) nói “không” – theo kết quả cuộc trưng cầu dân ý về tương lai của vùng lãnh thổ này được tổ chức trong hai ngày 10 và 11-3.

Câu hỏi được ghi trong phiếu trưng cầu rất đơn giản và ngắn gọn: “Bạn có muốn quần đảo Falkland vẫn giữ tình trạng chính trị hiện nay như là một lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh hay không?”, cử tri sẽ chọn “Có” hoặc “Không”. Các quan chức bầu cử cho biết có tới 92% trong số gần 1.650 cử tri tại Falkland/Malvinas đi bỏ phiếu.

Sau khi kết quả được công bố, Ngoại trưởng Anh William Hague nói: “Tôi hoan nghênh kết quả của ngày hôm nay. Chúng tôi luôn tin rằng người dân Falkland có quyền định đoạt tương lai của họ… Tất cả các nước nên chấp nhận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý này và ủng hộ nhân dân Falkland…”. Trong khi đó, Argentina một mực phản đối cuộc trưng cầu dân ý và tuyên bố cuộc bỏ phiếu này “không có giá trị pháp lý”.

Quần đảo Falkland/Malvinas bị quân đội Anh chiếm đóng từ năm 1833. Đến năm 1982, Argentina tấn công quân đồn trú của Anh nhưng chỉ chiếm giữ quần đảo này trong 74 ngày, sau đó lại bị đánh bại. Cuộc xung đột vũ trang này đã khiến 649 binh sĩ Argentina và 255 lính Anh thiệt mạng.

T.TRÚC (Theo Telegraph, Buenosairesherald.com)

Chia sẻ bài viết