Ngày 30-11, cảnh sát Thái Lan đã thắt chặt an ninh tại Thủ đô Bangkok khi có gần 2.000 người biểu tình tụ tập bên ngoài cơ quan bưu chính - viễn thông quốc gia và tuyên bố sẽ chiếm văn phòng của Thủ tướng Yingluck Shinawatra hòng làm tê liệt chính quyền của bà.
Theo hãng tin Anh Reuters, đám đông tập trung trước các công ty viễn thông như TOT và CAT Telecom trong khi nhiều người khác tập hợp tại một khu vực khác ở Bangkok, được cho là để bàn bạc với lãnh đạo biểu tình Suthep Thaugsuban kế hoạch chiếm đóng nhiều trụ sở chính phủ ngày 1-12. Đoàn người biểu tình còn tuần hành đến Cục Điều tra Đặc biệt tương đương Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), sau khi xông vào trụ sở quân đội ở Thủ đô Bangkok. Hãng tin Mỹ AP cho biết, nhưng người biểu tình tuyên bố ngày Chủ nhật sẽ là "Ngày chiến thắng", đồng thời lên tiếng kêu gọi những người ủng hộ tiếp tục tham gia chiến dịch chiếm đóng Bộ Tài chính, văn phòng chính phủ và cắt điện các trụ sở cảnh sát. Tuy nhiên, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan Paradorn Pattanathabutr khẳng định sẽ không cho phép những người biểu tình chiếm lấy Tòa nhà Chính phủ, Quốc hội hoặc các trụ sở cảnh sát quốc gia.

Người biểu tình chống chính phủ tại trung tâm Thủ đô Bangkok hôm 29-11. Ảnh: Reuters
Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha tuyên bố quân đội đứng trung lập và không tham gia cuộc tranh chấp hiện nay giữa người biểu tình và Chính phủ. Đây là lần đầu tiên Tư lệnh Lục quân Thái Lan tuyên bố công khai và rõ ràng lập trường của quân đội kể từ khi cuộc xung đột chính trị mới xảy ra tại nước này. Tướng Prayuth kêu gọi nhanh chóng tìm ra một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Ông cũng khẳng định quân đội sẽ bảo vệ người dân một khi bạo lực xảy ra.
Thủ tướng Yingluck Shinawatra cho rằng đây là một chiến lược có chủ ý của phe đối lập, do đó bà sẽ không cho phép sử dụng vũ lực chống lại người biểu tình chiếm cơ quan chính phủ. Mặt khác, bà Yingluck cũng lên tiếng bác bỏ khả năng tổ chức cuộc bầu cử sớm nhằm chấm dứt làn sóng biểu tình chống chính phủ liên tục trong ngày thứ 7 liên tiếp. Phát biểu với phóng viên BBC, nhà lãnh đạo Thái Lan cho biết nguyên nhân là do tình trạng hiện nay "khá nhạy cảm" và "nếu thực hiện bầu cử, chúng tôi cũng không chắc những người biểu tình có thỏa mãn với điều đó hay không". Trước đó hôm 28-11, Thủ tướng Yingluck đã kêu gọi người biểu tình nên chấm dứt tuần hành và đối thoại với chính phủ nhằm giải quyết khủng hoảng chính trị.
Số người xuống đường dự kiến sẽ tăng mạnh vào dịp cuối tuần vì các nhà tổ chức đang tìm cách phát động nỗ lực cuối cùng trước thềm sinh nhật của Nhà vua Bhumibol Adulyadej vào ngày 5-12, bởi sự kiện này thường diễn ra trong bầu không khí bình yên và tôn kính.
ĐƯỜNG THẤT (Tổng hợp)