22/03/2011 - 08:15

Ngừng tiêu thụ thực phẩm gần nhà máy Fukushima

Kiểm tra rau cải trồng ở tỉnh Miyagi.
Ảnh: LA Times
 

Chính phủ Nhật Bản hôm qua ra lệnh cấm hoặc hạn chế bán một số thực phẩm, thức uống bị nhiễm phóng xạ tại hai tỉnh Ibaraki và Fukushima gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Lệnh cấm này được đưa ra sau khi nhà chức trách tiếp tục phát hiện cải bó xôi chứa iodine phóng xạ với nồng độ cao gấp 5-27 lần mức cho phép ở thành phố Hitachi thuộc tỉnh Ibaraki cách nhà máy Fukushima hơn 100 km.

Còn tại tỉnh Fukushima, sữa tươi tạm thời bị cấm bán. Chính quyền sở tại kêu gọi những người sản xuất sữa bò ngừng phân phối sữa cũng như không uống sữa sản xuất tại địa phương. Nhật cũng cấm bán cải bó xôi ở tỉnh Ibaraki, trung tâm sản xuất rau cải lớn thứ 2 của nước này. Tại tỉnh Tochigi và Gunma, hàm lượng chất phóng xạ vượt ngưỡng cho phép không chỉ được phát hiện trong cải bó xôi mà trong 1 loại rau khác tại địa phương. Chính quyền Gunma cũng yêu cầu các hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh tạm ngưng xuất khẩu và thu hồi hàng bị nhiễm phóng xạ đã xuất khẩu. Bên cạnh đó, nguồn nước máy tại Fukushima và Ibaraki cũng được phát hiện bị nhiễm phóng xạ, trong khi các mẫu nước, bụi và tuyết được xét nghiệm hôm 19-3 tại Tokyo, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Kanagawa và Niigata cũng có cùng kết quả. Người dân tại Fukushima được khuyên không nên uống nước máy.

Tuy nhiên, ngành y tế và các chuyên gia phóng xạ cho rằng hàm lượng phóng xạ trên không nguy hại gì với sức khỏe người tiêu dùng hoặc chỉ ảnh hưởng rất nhỏ nếu sử dụng lâu dài. Nhật khẳng định nếu dùng sữa và cải bó xôi bị nhiễm phóng xạ với mức độ kể trên, cơ thể chỉ bị nhiễm xạ tương đương 1 lần chụp CT. Ngoài ra, mức độ nhiễm xạ trong nước máy tại Fukushima tuy cao gấp 3 lần ngưỡng cho phép nhưng cũng chỉ bằng 1/26 mức phóng xạ của 1 lần chụp X-quang phổi. Cơ quan An toàn hạt nhân Nhật cho rằng mức độ phóng xạ hiện tại không gây nguy hiểm gì đến sức khỏe người dân, ngay cả khi họ bị dính một ít nước mưa. Tuy nhiên, người dân vẫn nên tránh để bị ướt dưới mưa. Ngoài ra, thuốc chống nhiễm xạ cũng được phân phát cho những dân sống trong khu vực bán kính 20 km quanh nhà máy điện hạt nhân.

Trong khi đó, hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng tình hình thực phẩm nhiễm phóng xạ hiện nay ở Nhật là “nghiêm trọng” hơn nhận định ban đầu. Hiện nay, tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á, các siêu thị và nhà hàng bắt đầu hạn chế sử dụng hoặc ngưng nhập thực phẩm và thức uống từ Nhật. Động thái này diễn ra sau khi Đài Loan cho biết một lô đậu que nhập từ Nhật hôm 18-3 có chứa một lượng nhỏ iodine phóng xạ và cesium.

THUẬN HẢI
(Theo Kyodo, AP, CNN, Businessweek)

Chia sẻ bài viết