17/12/2008 - 21:38

Ngựa có thể nhận biết tiếng hí của từng đồng loại

 

Qua nghiên cứu đàn ngựa 24 con, các nhà khoa học thuộc Đại học Sussex (Anh) phát hiện họ nhà mã có khả năng nhận biết nhau qua tiếng hí. Nhận định này được rút ra sau cuộc thử nghiệm cho đàn ngựa nghe tiếng hí (thu lại trong băng) của một con trong bầy (vừa được dắt đi qua mặt chúng và sau đó bị nhốt riêng) và một con khác bầy. Cả bầy tỏ vẻ hoảng hốt khi âm thanh phát ra từ máy không giống với tiếng hí quen thuộc của đồng loại đang bị nhốt khuất sau hàng rào. Chúng phản ứng nhanh hơn và nhìn về hướng có tiếng hí khác lạ kia lâu hơn.

Từ quan sát trên, các nhà nghiên cứu cho rằng tiếng hí phát ra từ máy đã gợi lại trong đầu đàn ngựa hình ảnh đồng loại thân quen của chúng. Kỹ năng liên tưởng giữa giọng nói với ngoại hình vốn được cho là “độc quyền” của con người. Tuy nhiên, thử nghiệm trên cho thấy loài ngựa cũng có kỹ năng phức tạp này.

L.G (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết