28/03/2013 - 15:17

Ngoại trưởng Ý từ chức vì vụ tranh chấp ngoại giao với Ấn Độ

Ngoại trưởng Terzi (ảnh trái) nói từ chức để ủng hộ hai binh sĩ và gia đình họ. Ảnh: BBC

Ngoại trưởng Ý Giulio Terzi ngày 26-3 đã từ chức để phản đối quyết định của chính phủ nước này về việc giao hai lính thủy đánh bộ, bị cáo buộc sát hại hai ngư dân Ấn Độ cho New Delhi xét xử.

Hai lính thủy quân lục chiến Massimiliano Latorre và Salvatore Girone bị cáo buộc đã nổ súng bắn chết hai ngư dân Ấn Độ ở ngoài khơi bờ biển của bang Kerala hồi tháng 2-2012. Họ khai rằng họ đã nhầm những ngư dân này là cướp biển, trong khi đang thi hành nhiệm vụ là bảo vệ một tàu chở dầu của Ý.

Vụ việc khiến hai nước tranh cãi ngoại giao dữ dội, khi Ý cho rằng vụ nổ súng xảy ra trên vùng biển quốc tế nên phải được xét xử tại nước mình, còn Ấn Độ thì nói con tàu đang ở trên vùng biển ngoài khơi bang Kerala nên New Delhi sẽ phán xét. Tháng trước, Chính phủ Ấn Độ cho phép họ hồi hương để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử Ý nhưng sau đó, Bộ Ngoại giao Ý quyết định không đưa họ trở lại Ấn Độ. Sự việc căng thẳng đến nỗi Tòa án Tối cao Ấn Độ ra lệnh cấm Đại sứ Ý Daniele Mancini rời khỏi Ấn Độ, buộc Chính phủ Ý phải nhượng bộ. Ngày 22-3, Roma thông báo sẽ đưa hai binh sĩ trở lại Ấn Độ để xét xử, sau khi New Delhi cam kết sẽ không xử tử họ. Chính phủ Ý còn tiết lộ hai binh sĩ đã đồng ý quay trở lại New Delhi sau khi gặp gỡ Thủ tướng Mario Monti và các bộ trưởng.

Ngoại trưởng Terzi cho biết ông từ chức vì tiếng nói của ông không được Thủ tướng Monti và chính phủ lắng nghe. “Tôi từ chức vì bất đồng với quyết định đưa các binh sĩ trở lại Ấn Độ. Tôi từ chức vì tôi bảo lưu quan điểm của mình trong 40 năm qua rằng danh dự của đất nước, lực lượng vũ trang và ngành ngoại giao Ý phải được bảo vệ. Tôi không thể làm thành viên của chính phủ này nữa”- ông Terzi nói. Thông tin về việc từ chức cũng khiến Thủ tướng Monti bất ngờ bởi trong cuộc gặp với ông Terzi trước đó, vị ngoại trưởng này không hề đề cập đến việc ra đi.

T.TRÚC (Theo BBC, India Times)

Chia sẻ bài viết