07/02/2009 - 09:26

Ngoại trưởng Mỹ hy vọng hợp tác chặt chẽ hơn với Nga

(TTXVN)- Ngày 5-2, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói bà hy vọng có được mối quan hệ “xây dựng hơn” với Nga, đặc biệt trong việc xử lý các tham vọng hạt nhân của Iran.

Quan hệ Mỹ - Nga thời gian gần đây trở nên gay gắt liên quan kế hoạch của Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Đông Âu và cuộc chiến chớp nhoáng của Nga tại Gruzia tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, tân Ngoại trưởng Clinton bày tỏ Mỹ “dự định thúc đẩy một mối quan hệ xây dựng hơn với Nga”, và sẽ tìm cách để Nga can dự với vai trò “đối tác hợp tác” trong các vấn đề như Iran.

Nga đã cùng làm việc với Mỹ và các thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đức để thuyết phục Iran từ bỏ chương trình hạt nhân mà phương Tây nghi ngờ là nhằm chế tạo bom nguyên tử. Tuy nhiên, cho đến nay, Iran vẫn tiếp tục chương trình của họ với lập luận rằng chương trình này chỉ nhằm phục vụ các mục đích hòa bình. Liên quan vấn đề hạt nhân của Iran, Nga đã đồng ý với 3 lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc dành cho Iran nhưng phản đối các biện pháp khắc nghiệt hơn chống lại nước này.

Ngoại trưởng Clinton đưa ra phát biểu trên cùng ngày giám đốc Cơ quan nguyên tử Nhà nước Nga tuyên bố Nga có kế hoạch khởi động lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy Bushehr của Iran vào cuối năm nay. Tuy nhiên, bà không bình luận gì về sự tham gia của Nga tại nhà máy hạt nhân đầu tiên này của Iran.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nói chuyện với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và theo thông báo của Nhà Trắng sau đó, hai bên đã nhất trí về sự cần thiết phải xóa bỏ những trở ngại trong quan hệ hai nước.

Chia sẻ bài viết