08/04/2019 - 10:24

Nghiêm túc “tự sửa”, tạo sự chuyển biến tích cực 

Thời gian qua, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Cờ Đỏ không có cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) suy thoái, vi phạm; Chi bộ Phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, tất cả CB, ĐV đều ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt công tác. Các đồng chí lãnh đạo phòng khẳng định, việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05) đã mang lại kết quả đó.

Hai năm qua, Phòng LĐ-TB&XH huyện đã tham gia vận động xã hội hóa chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo nhân dịp lễ, Tết. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo ở xã Thới Xuân nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019. 

Những ngày này, CB, ĐV Phòng LĐ-TB&XH huyện Cờ Đỏ đang phối hợp với các xã, thị trấn kiểm tra, giám sát việc xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách trên địa bàn. Ông Phan Văn Chính, hộ chính sách ở ấp Thới Thuận, thị trấn Cờ Đỏ, phấn khởi nói: "Không chỉ hỗ trợ 60 triệu đồng để gia đình tôi cất nhà, trong quá trình xây nhà, các CB Phòng LĐ-TB&XH huyện thường xuyên kiểm tra xây dựng nên tôi rất an tâm". Có mặt tại công trình, anh Võ Ngọc Quân, chuyên viên Phòng LĐ-TB&XH huyện, tiếp lời: "Khi tổ chức xây mới, hay sửa chữa nhà tình nghĩa, chúng tôi đều kiểm tra, giám sát để công trình bảo đảm tiến độ và chất lượng, sử dụng được bền lâu".

Đồng chí Võ Văn Chính, Bí thư Chi bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện, cho biết: Thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, 2 năm qua, cùng với nêu cao trách nhiệm tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, CB, ĐV phòng ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Điển hình, hằng năm, CB, ĐV phòng phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng huyện khảo sát thực tế hiện trạng nhà ở của các gia đình chính sách, người có công để tham mưu UBND huyện hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới nhà ở cho các đối tượng này. Trong quá trình xây dựng, sửa chữa, các CB, ĐV của phòng thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ nên trong 2 năm qua việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 107 căn nhà tình nghĩa và nhà theo Quyết định 22, 33 của Chính phủ đều bảo đảm chất lượng, tiến độ, được người dân hài lòng, tin tưởng.

Hai năm qua, các mặt công tác khác của phòng đều có sự chuyển biến tích cực. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Quyên, chuyên viên bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, cho biết: "Cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII và đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tôi luôn tự soi, tự sửa những hạn chế, khuyết điểm của mình. Tôi làm việc với tinh thần hết việc chớ không phải hết giờ, tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng hồ sơ, thủ tục hành chính trên lĩnh vực chính sách, bảo trợ xã hội…". Việc cấp phát chế độ trợ cấp thường xuyên, không thường xuyên và chế độ lễ, Tết cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, trẻ em mồ côi, hộ nghèo, cận nghèo luôn đúng đủ, kịp thời, không để chồng chéo và sai sót; công tác giới thiệu việc làm- đào tạo nghề được đẩy mạnh; công tác giảm nghèo, bảo trợ xã được thực hiện hiệu quả... Bình quân mỗi năm, Phòng phối hợp với các đơn vị chức năng huyện và xã, thị trấn mở trên 20 lớp đào tạo lái xe B2, đan dây nhựa, may gia dụng, đan lục bình, trồng lúa giống, chăn nuôi, trồng cây ăn trái… cho hơn 700 lao động nông thôn.

Bên cạnh đó, Phòng phối hợp giới thiệu 300 lao động đi làm công nhân may tại Nhà máy may Vinatex Cần Thơ ở huyện Vĩnh Thạnh, giới thiệu hơn 100 lao động đi làm công nhân đông lạnh tại Khu công nghiệp Trà Nóc, với mức thu nhập mỗi lao động từ 4,5-5 triệu đồng/tháng. Đồng thời, phối hợp với các xã, thị trấn hỗ trợ 65 hộ nghèo, cận nghèo vay 2,3 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện các mô hình giảm nghèo bền vững, như: nuôi heo, nuôi cá ruộng, mua bán nhỏ, nuôi dê, trồng lúa và trồng màu, nuôi dê, nuôi gà... Mỗi mô hình mang lại thu nhập hàng chục triệu đồng/năm. Đồng chí Võ Minh Chính cho biết: "Với việc đẩy mạnh đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và hỗ trợ thực hiện các mô hình, 2 năm qua, Phòng LĐ-TB&XH huyện đã giúp nhiều hộ thoát nghèo, góp phần hạ tỷ lệ hộ nghèo huyện từ hơn 6% xuống còn 2,03%".

Theo lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH, cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, CB, ĐV Phòng sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần tự soi, tự sửa hạn chế, khuyết điểm để không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đồng thời, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân; phấn đấu thực hiện tốt các mặt công tác của ngành, góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết