15/05/2025 - 22:05

Nghệ thuật diễn tấu trống Chhay-dăm của người Khmer ở An Giang là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 

(CT) - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký các quyết định về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Có 4 di sản được công nhận đợt này. Trong đó, tại Quyết định số 1350/QÐ-BVHTTDL ngày 14-5-2025, Bộ trưởng Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa di sản “Nghệ thuật diễn tấu trống Chhay-dăm của người Khmer huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian.

Diễn tấu trống Chhay-dăm là nghệ thuật trình diễn dân gian độc đáo của đồng bào Khmer, thường được biểu diễn trong các ngày lễ hội. Khi diễn tấu trống Chhay-dăm, nghệ nhân đeo trống trước bụng, vỗ trống bằng tay, hay cùi chỏ… nhịp điệu đi kèm động tác múa trống uyển chuyển, điệu nghệ. Diễn tấu trống Chhay-dăm có thể một hoặc nhiều người cùng trình diễn.


Nghệ nhân diễn tấu trống Chhay-dăm.

 

Các di sản còn lại được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đợt này là lễ hội truyền thống “Hội hát Chèo tàu Tổng Gối xã Tân Hội, huyện Ðan Phượng, TP Hà Nội”; tập quán xã hội và tín ngưỡng “Nghi lễ cúng rừng của người Pa Dí huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai”; tri thức nghề thủ công truyền thống “Nghề đan lát của người Tày xã Nghĩa Ðô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai”.

Các quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Tin, ảnh: DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết