10/05/2009 - 09:51

Ngày càng có nhiều sáng kiến giúp đỡ người nghèo trong toàn quốc

(TTXVN)- Ngày càng có nhiều sáng kiến giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương, thiệt thòi trong toàn quốc có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là khẳng định của Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tại buổi sơ kết một năm thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” diễn ra ngày 9-5 tại Hà Nội với sự tham gia của đại biểu tới từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng kỷ niệm 150 năm ngày Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Sau một năm tích cực thực hiện cuộc vận động trong toàn quốc, đến tháng 5-2009, đã có hơn 570.000 đối tượng được đăng ký trợ giúp, trong đó có hơn 33% là các tổ chức, cá nhân ngoài Hội Chữ thập đỏ hưởng ứng cuộc vận động. Với tổng số tiền trị giá hơn 344 tỉ đồng vận động được, các cấp Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức, cá nhân đã trợ giúp cho hơn 18.700 cơ sở nhân đạo và 329.572 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều hình thức trợ giúp sáng tạo đã được triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực cho người hưởng lợi như: Trợ cấp thường xuyên, khám chữa bệnh, tặng quà, xây dựng nhà Chữ thập đỏ, trợ vốn sản xuất và phát triển chăn nuôi, hỗ trợ bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện... Đặc biệt là Hội Chữ thập đỏ An Giang đã có sáng kiến vận động mua 10 xe chuyển viện miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Ở các địa phương, công tác vận động gây quỹ giúp đỡ các đối tượng khó khăn cũng thu được kết quả đáng khích lệ thông qua nhiều hình thức như tổ chức các chương trình nghệ thuật giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, giúp đỡ kinh phí cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, đi bộ đồng hành, đặt thùng gạo tiết kiệm, nuôi heo tiết kiệm, thành lập các câu lạc bộ tình nguyện...

Các đại biểu cũng khẳng định: Sau một năm thực hiện, cuộc vận động đã được cộng đồng hưởng ứng với việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đối tượng cần trợ giúp. Việc khảo sát đối tượng cần trợ giúp cũng được tiến hành dân chủ, công khai. Tuy vậy, cuộc vận động hiện nay mới dừng ở mức huy động sự giúp đỡ của cộng đồng mà chưa chú ý gắn kết các chương trình mục tiêu quốc gia của Nhà nước; việc thực hiện vận động còn tập trung vào các đợt cao điểm, chưa chú trọng vận động hỗ trợ theo hướng phát triển bền vững và các tổ chức, cá nhân tham gia còn hạn chế...

THANH GIANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết