Ngành xuất bản vẫn “sống khỏe” trong năm qua khi các báo cáo đều cho thấy sự tăng trưởng về doanh thu, dù cũng chung chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19 với các ngành khác. Ðiều này tạo tiền đề cho sự phát triển của ngành trong năm 2022.
Mới đây, các hiệp hội xuất bản có báo cáo hoạt động năm 2021, cho thấy doanh thu của các thị trường xuất bản lớn đều tăng trưởng. Báo cáo từ Hiệp hội các nhà xuất bản Mỹ cho thấy sự bứt phá với 15,4 tỉ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm. Ðây là năm thứ hai ngành xuất bản Mỹ tiếp tục tăng trưởng mạnh. Trong khi đó, tại châu Âu thị trường xuất bản vẫn luôn ổn định và có dấu hiệu tăng trưởng tốt hơn trước kia. Cụ thể, Pháp và Tây Ban Nha có mức tăng trưởng là 20%, Ý tăng trưởng 16%, còn Na Uy và Ba Lan đạt mức tăng 9%. Cả Hà Lan, Áo, Anh, Ðức… đều đạt mức tăng trưởng đáng ghi nhận. Tại châu Á, Trung Quốc có tăng trưởng khoảng 4,1%, đạt gần 12,2 tỉ USD về doanh thu trong ngành xuất bản.

Hội chợ sách Quốc tế Sharjah 2021.
Các báo cáo cũng chỉ ra rằng, sách nói đang trở thành xu hướng được ưa chuộng. Tại Mỹ, doanh thu từ sách nói tăng 15,6% vào năm 2021, đạt 659 triệu USD, chiếm 10,8% doanh thu sách cho người lớn tại các nhà xuất bản. Nổi bật nhất là tại Anh, trong 6 tháng đầu năm 2021 doanh số sách nói đã tăng 71%. Tại Ý, thị trường sách nói cũng tăng hơn kỳ vọng với mức tăng trưởng 37%. Báo cáo từ Storytel - một trong những công ty sách nói lớn trên thế giới, cho thấy doanh thu năm 2021 đạt 247,7 triệu USD, tăng 20% so với năm 2020.
Dù gặp nhiều khó khăn về vận chuyển, nguyên liệu và quá trình vận hành nhưng ngành xuất bản năm qua vẫn có doanh thu vượt bậc. Ðiều đó đã tạo tiền đề cho ngành xuất bản năm 2022 phát triển hơn. Thêm vào đó, sự thành công của các hội chợ sách như Hội chợ sách Quốc tế Frankfurt và Hội chợ sách Quốc tế Sharjah (Arab Saudi) vào cuối năm 2021, trở thành bước đệm để các hội sách dần trở lại hoạt động bình thường, kích hoạt nhiều hoạt động giao thương xuất bản giữa các quốc gia.
Cụ thể, ban tổ chức Hội chợ sách Quốc tế London (Anh) vừa thông báo sẽ trở lại với hình thức trực tiếp. Theo đó, sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 7-4, tại Trung tâm triển lãm The Olympia, ước tính có khoảng 20.000 lượt khách tham dự. Hội chợ sách Paris (Pháp) cũng hoạt động trở lại sau 2 năm tạm dừng. Sự kiện sách tại Pháp sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 24-4 tại Trung tâm triển lãm Grand Palais Ephémère, Paris. Một sự kiện khác là Hội chợ sách Trẻ em Bologna (Ý) cũng được tổ chức trực tiếp trở lại sau 2 năm. Theo đó, sự kiện sẽ diễn ra từ 21 đến 24-3 với hàng loạt chương trình hấp dẫn, gia tăng sự tương tác với khách hàng. Tại châu Á, Hội chợ sách Bắc Kinh (Trung Quốc) cũng dự kiến trở lại với hình thức trực tiếp từ ngày 22 đến 24-8, ước tính có khoảng 30.000 lượt khách tham gia. Hội chợ sách Quốc tế Sharjah (Arab Saudi) cũng sẽ trở lại vào ngày 2 đến 13-11. Năm ngoái, sự kiện này đã có 109 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự, thu hút hơn 1,6 triệu khách tham quan.
BẢO LAM (Theo Publisher Weekly)