12/09/2009 - 08:56

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng:

Ngành Tòa án phải thực sự là chỗ dựa của nhân dân trong việc bảo vệ công lý

Sáng 11-9, tại Hà Nội, phát biểu tại lễ kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống của ngành Tòa án nhân dân (13/9/1945 - 13/9/2009), đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định: trải qua 64 năm xây dựng và phát triển, ngành Tòa án nhân dân đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác xét xử, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và tổ chức, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh: Với tư cách là trung tâm của hệ thống tư pháp, Tòa án nhân dân phải thực sự là chỗ dựa của nhân dân trong việc bảo vệ công lý, là công cụ hữu hiệu bảo vệ pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa, các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của công cuộc cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị. Phó Thủ tướng chỉ đạo, trong thời gian tới, mỗi cán bộ, đảng viên công tác trong ngành tòa án nhân dân dù ở cương vị nào đều phải cố gắng họp tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt phải tích cực phấn đấu học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, trau dồi đạo đức nghề nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, ngành tòa án nhân dân cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp theo Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội; tổ chức triển khai tốt các nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất, trong đó có việc tổ chức hội nghị Chánh án các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng kết quá trình xây dựng và phát triển ngành Tòa án nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình khẳng định: Trải qua 64 năm qua, ngành Tòa án nhân dân đã không ngừng lớn mạnh. Tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ Tòa án được củng cố, tăng cường; trình độ năng lực được nâng cao để theo kịp yêu cầu công tác ngày càng cao của thực tế xã hội. Đa số cán bộ, công chức ngành Tòa án có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, Nhà nước và tận tụy với nhân dân. Hoạt động của các Tòa án nhân dân luôn bám sát đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận dụng đúng đắn tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện tốt Di chúc của Người, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc trong từng thời kỳ cách mạng.

Nhân dịp này, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình phát động phong trào thi đua đặc biệt, sôi nổi, sâu rộng trong toàn ngành, tiến tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân và chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc trong năm 2010.

XUÂN KHU (TTXVN)

XUÂN KHU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết