22/04/2021 - 08:18

Ngành thủy sản Vĩnh Long đa dạng hóa mô hình, đối tượng nuôi 

Nhiều ruộng lúa ở xã Chánh An, huyện Mang Thít, Vĩnh Long được cải tạo làm bể có lót bạt để nuôi lươn.

Tại tỉnh Vĩnh Long, nghề nuôi thủy sản trong lồng, bè trên sông đang phát triển tốt. Ðến hết tháng 3-2021, trên địa bàn tỉnh có 1.179 chiếc lồng, bè đang nuôi cá trên sông Tiền, sông Hậu và sông Cổ Chiên. Ðối tượng nuôi chủ yếu là cá điêu hồng, ba sa, vồ đém, chim trắng, rô phi, chốt sọc, bông lau, xác sọc, cá hô, ét mọi, trắm cỏ, cá chép. Sản lượng thủy sản thu hoạch của các lồng, bè năm 2020 đạt 19.212 tấn; 3 tháng năm 2021 thu hoạch đạt sản lượng 5.317 tấn, tăng 40,8% (tăng 1.542 tấn) so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, tỉnh còn có 71ha mương vườn, ao hồ, bể nuôi các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao như tôm càng xanh, cá chạch lấu, cá hô, cá lóc, ba ba, ếch, cá trê vàng, cá chẽm… Sản lượng thu hoạch đạt hơn 4.000 tấn trong năm 2020; 3 tháng đầu năm 2021 sản lượng đạt hơn 715 tấn.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long, thời gian gần đây, nghề nuôi cá tra thâm canh gặp khó khăn về tiêu thụ, người nuôi thủy sản đa dạng hóa các đối tượng và mô hình nuôi như nuôi thủy sản trong lồng, bè trên sông, nuôi trong bể lót bạt và nuôi thủy sản có giá trị kinh tế cao. Ðồng thời, chú trọng mở rộng các mô hình liên kết sản xuất như tổ hợp tác, hợp tác xã nuôi thủy sản và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các tiêu chuẩn vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm thủy sản và hiệu quả kinh tế.

 MỸ TRUNG

Chia sẻ bài viết