11/09/2008 - 10:09

Nga yêu cầu LHQ cấm vận vũ khí Gruzia

* Mát-xcơ-va cảnh báo hướng tên lửa vào các mục tiêu chiến lược của Mỹ tại Trung Âu

(TTXVN)- Ngày 9-9, Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin cho biết ông sẽ trình lên Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ một dự thảo nghị quyết yêu cầu cấm vận vũ khí đối với Gruzia. Mặc dù thừa nhận một số thành viên HĐBA, đặc biệt là Mỹ, nhiều khả năng sẽ phản đối nghị quyết này, song Nga cho rằng hoàn toàn cần thiết khi đưa ra một tuyên bố chính trị thông qua việc trình dự thảo nghị quyết. Ông Churkin nhấn mạnh, Gruzia đang vũ trang một cách rất “hung hăng” với ngân sách quân sự tăng vọt từ 18 triệu lên 900 triệu USD trong vòng sáu năm qua. Theo ông Churkin, việc một số nước, như Mỹ, hỗ trợ quân sự cho Tbilisi thời gian qua, đã góp phần “thúc đẩy hành động quân sự của Gruzia chống Nam Ossetia hồi tháng trước. Vì vậy, việc áp đặt cấm vận vũ khí với Tbilisi là cần thiết và hợp lý.

Liên quan vấn đề này, ngày 9-9, Mỹ tuyên bố sẽ nghiên cứu các biện pháp nhằm xây dựng lại quân đội Gruzia sau cuộc xung đột với Nga. Phát biểu trong cuộc điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Eric Edelman cho biết Lầu Năm Góc sẽ phái một nhóm đánh giá tới Tbilisi vào cuối tuần này để có thể cân nhắc kỹ những nhu cầu của Gruzia. Sau khi đánh giá, Washington sẽ xem xét để đưa ra hình thức hỗ trợ tái thiết nền kinh tế, hạ tầng cơ sở và quân đội Gruzia.

* Tư lệnh binh chủng tên lửa chiến lược Nga, Thượng tướng Nikolai Solovtsov không loại trừ khả năng các căn cứ phòng không do Mỹ bố trí tại CH Czech và Ba Lan sẽ trở thành mục tiêu của các tên lửa Nga.

Ngày 10-9, phát biểu tại cuộc họp báo ở Mát-xcơ-va, Tướng Solovtsov tuyên bố trong mọi trường hợp, LB Nga sẽ không cho phép hạ thấp tiềm lực kiềm chế hạt nhân của mình. Theo tướng Solovtsov, Nga lo ngại không chỉ về hệ thống radar và 10 tên lửa đánh chặn mà Lầu Năm Góc quyết tâm bố trí trên lãnh thổ Czech và Ba Lan, mà còn về hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ.

Tướng Solovtsov cho biết hiện tại, các tên lửa chiến lược Nga như “Topol-M”, “RS-20B” và “RS-20V” đều có khả năng chọc thủng hệ thống phòng không mà Mỹ dự định thành lập trước năm 2020. Đồng thời, Nga sẽ chế tạo các dàn tên lửa chiến lược mới, rất hiện đại và có khả năng tiêu diệt mọi hệ thống phòng thủ tên lửa. Đến cuối năm nay, binh chủng tên lửa chiến lược Nga còn có tổng cộng 4 lần phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Chia sẻ bài viết