16/08/2014 - 22:05

Nga tố cáo Ukraina muốn phá hủy đoàn xe cứu trợ nhân đạo

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga hôm 15-8 tố cáo chính quyền Kiev đang tìm cách ngăn chặn các nỗ lực cứu trợ nhân đạo của Mát-xcơ-va dành cho người dân tại các vùng chiến sự ở miền Đông Ukraina. Thông cáo nêu rõ Ukraina đang tăng cường các hoạt động quân sự với mục tiêu rõ ràng là cắt đứt tuyến đường mà hai bên đã thỏa thuận để đoàn xe chở hàng cứu trợ của Nga có thể đi tới thành phố Luhansk, đồng thời bày tỏ lo ngại sâu sắc trước thông tin nói rằng một nhóm biệt kích thuộc tiểu đoàn Aidar của quân đội Ukraina dự định đặt mìn trên các tuyến đường mà đoàn xe cứu trợ đi qua nhằm phá hủy đoàn xe, tiêu diệt các nhân viên hộ tống, sau đó đổ lỗi cho lực lượng đòi liên bang hóa. Bộ Ngoại giao Nga cũng tỏ ý nghi ngờ có những thế lực ở trong và ngoài Ukraina muốn làm chệch hướng sứ mệnh nhân đạo của Nga, thậm chí với cái giá thiệt hại về người và của cao hơn nhiều.

Thông báo trên Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi quân đội Ukraina loan tin rằng hôm 15-8, họ đã "phá hủy nhiều xe quân sự từ phía Nga vượt qua biên giới với Ukraina". Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định không có đoàn xe quân sự nào của nước này đã vượt qua biên giới tiến vào miền Đông Ukraina. Hãng thông tấn RIA - Novosti dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ "không có đoàn xe quân sự nào của Nga đã vượt qua biên giới Nga-Ukraina dù là ban ngày hay ban đêm", đồng thời nói rằng tin tức mà Chính phủ Ukraina đưa ra là "một sự tưởng tượng".

Tuy nhiên, tuyên bố của Ukaina đã nhanh chóng quốc tế hóa khi Tổng thống Petro Poroshenko gọi điện thông báo sự việc xảy ra cho Thủ tướng Anh David Cameron. Bộ Ngoại giao Anh đã tức tốc triệu tập Đại sứ Nga tại Luân Đôn Alexander Yakovenko để làm sáng tỏ những thông tin nói rằng có quân đội Nga xâm nhập vào lãnh thổ Ukraina và tiếp tục tập kết thiết bị quân sự ở khu vực biên giới. Trong khi đó, các bộ trưởng Ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) mạnh mẽ tuyên bố bất kỳ hành động quân sự đơn phương nào của Nga ở Ukraina đều là vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.

Còn trong cuộc điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi Nga "chấp dứt việc đưa trang thiết bị quân sự, cố vấn quân sự và quân đội vũ trang vượt qua biên giới vào Ukraina". Tuy nhiên, bà Merkel cũng hy vọng đoàn xe cứu trợ có thể sớm tiếp cận các vùng chiến sự tại đây để giảm bớt cảnh thống khổ cho những người dân đang mắc kẹt.

Tại Mỹ, tuyên bố của Nhà Trắng cho hay nước này chưa thể xác nhận thông tin quân đội Ukraina tiêu diệt các xe bọc thép của Nga xâm phạm lãnh thổ Ukraina, nhưng cảnh báo rằng bất kỳ hành động can thiệp nào của Mát-xcơ-va vào Ukraina là không thể chấp nhận được. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) chỉ trích Nga "xâm nhập" miền Đông Ukraina nhằm "thúc đẩy cuộc xung đột" vũ trang tại đây.

ĐÔNG PHONG
(Theo Reuters, AP, TTXVN)

ĐÔNG PHONG (Theo Reuters, AP, TTXVN)

Chia sẻ bài viết