* OSCE gửi thêm 100 quan sát viên quân sự tới Gruzia
* Nga phản ứng mạnh trước đe dọa của NATO
(TTXVN)- Chậm nhất là ngày 22-8, toàn bộ binh sĩ Nga sẽ rút khỏi Gruzia. Thông tin này đã được Tổng thống Nga Dmitry Medvedev khẳng định trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 19-8. Theo ông Medvedev, từ nay đến ngày 22-8, Nga sẽ rút phần lớn binh lính về nước hoặc về khu vực thuộc cộng hòa tự trị Nam Ossetia (của Gruzia), chỉ để lại một nhóm gồm 500 quân có nhiệm vụ thực hiện các biện pháp an ninh bổ sung theo quy định của bản thỏa thuận hòa bình, do Pháp đề xuất và đã được cả Mát-xcơ-va và Tbilisi ký. Lực lượng này sẽ triển khai tại “vùng đệm” xung quanh Nam Ossetia. Các nguồn tin tại chỗ cho biết chiến dịch rút quân khỏi Gruzia đang được quân đội Nga triển khai.
Trong một diễn biến khác liên quan, tại phiên họp ở Vienne (Áo) ngày 19-8, 56 nước thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã nhất trí gửi thêm 100 quan sát viên quân sự tới khu vực chiến sự tại Gruzia để giám sát thỏa thuận ngừng bắn và tiến trình rút quân của Nga khỏi lãnh thổ nước này. Theo ông Aleksi Harkonen, đại diện cấp cao của Phần Lan, nước đang giữ chức Chủ tịch OSCE, 20 quan sát viên đầu tiên có mặt tại Gruzia trong ngày 20-8 và số còn lại sẽ được triển khai trong vài ngày tới. Hiện OSCE đã có 200 quan sát viên quân sự tại Gruzia.
* Ngày 20-8, bình luận về quyết định của NATO viện trợ quân sự-kỹ thuật cho Gruzia và thành lập Ủy ban Gruzia/NATO, Phó Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga, Thượng tướng Anatoly Nogovitsyn cảnh báo việc Gruzia khôi phục và củng cố quân đội với sự trợ giúp của NATO có thể dẫn tới một hành động “gây hấn” mới của Tbilisi chống Nam Ossetia. Theo ông, đây là nhân tố chính khiến căng thẳng tại khu vực xung đột leo thang.
Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gọi tuyên bố chung của các ngoại trưởng NATO về cuộc xung đột ở Gruzia sau cuộc họp khẩn cấp của khối này ngày 19-8 tại Brussels là “không thể chấp nhận được, quá thiên lệch và không khách quan”. Ông cáo buộc NATO đang tìm cách cứu vớt “chế độ tội phạm” của Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili. Đại diện thường trực Nga tại NATO Dmitry Rogozin cũng bác bỏ tuyên bố của khối này và cho rằng những lời lẽ đe dọa trong tuyên bố đối với Nga chỉ là sự “lừa phỉnh”. Ông khẳng định Mát-xcơ-va không thể hợp tác với NATO nếu khối này vẫn duy trì quan điểm “bảo vệ tội phạm” như vậy và NATO đã tự đánh mất vai trò là nhà trung gian hòa giải trong cuộc xung đột này.
Trong tuyên bố chung nói trên, ngoại trưởng 26 nước thành viên NATO khẳng định “không thể tiếp tục mối quan hệ như bình thường” với Nga sau cuộc xung đột mới đây giữa Nga và Gruzia, và “NATO đang xem xét một cách nghiêm túc mối quan hệ NATO-Nga sau hành động của Nga ở Gruzia”.