16/12/2011 - 13:27

Nga phản đối EP can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của nước này

Nghị quyết của Nghị viện châu Âu (EP) kêu gọi hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử Duma quốc gia (Hạ viện Nga) là sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền. Đó là tuyên bố của Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga Leonid Slutsky ngày 14-12, sau khi EP ra nghị quyết yêu cầu Mát-xcơ-va “tổ chức cuộc bầu cử mới tự do và công bằng”, với sự tham gia của tất cả các đảng phái đối lập vì EP cho rằng “cuộc bầu cử Duma quốc gia hôm 4-12 vừa qua không trung thực”. Bên cạnh đó, nghị quyết cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình phản đối kết quả bầu cử và kêu gọi chính quyền Nga tuân thủ điều mà EP gọi là “tự do ngôn luận và hội họp”.

Ông Slutsky nêu rõ có tới 600 quan sát viên quốc tế tham gia giám sát cuộc bầu cử cơ quan lập pháp của Nga, và sau khi kết thúc, không một ai nói nửa lời rằng cuộc bầu cử diễn không công bằng và thiếu trung thực. Theo ông, EP đã vượt quá thẩm quyền của mình khi cố tổng kết kết quả cuộc bầu cử Duma quốc gia Nga vừa qua, đồng thời nhấn mạnh chỉ có người dân Nga mới có quyền xác định tương lai của đất nước. Giới lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) không nên “hao tâm tốn lực” để thông qua những nghị quyết mang tính chất phá hoại mối quan hệ song phương, đặc biệt trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nga - EU sắp diễn ra tại Brussels (Bỉ).

T.T (Theo TTXVN)

Chia sẻ bài viết