03/08/2013 - 20:33

Nga-Mỹ ngồi lại thảo luận vụ Snowden

Trong động thái mới nhất nhằm kiểm soát sự căng thẳng không mong muốn trong quan hệ ngoại giao Nga – Mỹ, Đại sứ Mỹ ở Nga Michael McFaul hôm 2-8 đã có buổi thảo luận với một trong những phụ tá cấp cao của Tổng thống Nga Vladimir Putin về "tình trạng mới" của cựu nhân viên kỹ thuật Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden cùng một loạt vấn đề quốc tế khác.

 Ông Yury Ushakov (trái) và Đại sứ Mỹ ở Nga Michael McFaul. Ảnh: Ria Novosti

Thông tin trên được Đại sứ quán Mỹ công bố bằng tiếng Nga trên tài khoản Twitter chính thức của cơ quan này. Tuy nhiên, quan chức đại sứ quán không đề cập chi tiết các cuộc thảo luận mà chỉ nêu đại ý rằng "Đại sứ McFaul và ông Yury Ushakov đã thảo luận về vấn đề Syrie, tiến trình cắt giảm vũ khí hạt nhân, tên lửa phòng thủ, thương mại, nhân quyền và tình trạng hiện thời của ông Snowden" –tin nhắn trên Twitter của Đại sứ quán Mỹ viết.

Trước đây, ông Ushakov từng xác định trường hợp của Snowden không quá nghiêm trọng để làm hỏng mối quan hệ tổng thể của Nga với Mỹ. Và cuộc gặp hôm 2-8 đề cập đến một số vấn đề khác cho thấy nỗ lực của chính quyền nhằm đánh giá khả năng hợp tác giữa 2 bên trước khi cuộc họp giữa ông Obama và Thủ tướng Putin dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới.

Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Igor Morozov hôm 2-8 cũng nói rằng, không loại trừ khả năng ông Snowden có thể rời khỏi lãnh thổ Nga trước cuối tháng. Tuyên bố trên, theo hãng tin Anh Reuters, ít nhất có thể xóa bỏ phần nào căng thẳng mới nhất trong quan hệ hai nước. "Quyết định tạm thời này cho phép Nga có thời gian tính toán đối sách cụ thể, bao gồm khả năng đưa Snowden đến nước khác. Chúng tôi rất quan tâm đến khả năng Snowden rời khỏi đây và toàn bộ sự việc này không phải là nguyên nhân làm xấu đi mối quan hệ với Mỹ" - ông Morozov nói với hãng thông tấn Interfax. Trong khi đó, theo cựu phát ngôn viên Nhà Trắng Tommy Vietor thì Washington nên tránh rơi vào tình huống leo thang căng thẳng làm ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác trong một số vấn đề khác.

Hãng tin AP của Mỹ nhận định Washington có thể phải "trả giá" trong trường hợp đưa ra hành động "trả đũa" Nga. Trước hết, Mỹ hiểu rõ vai trò không thể thiếu của Tổng thống Putin trong nỗ lực thúc đẩy các lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. Ngoài ra, Washington sẽ khó khăn hơn trong một số vấn đề bao gồm việc kiểm soát các nhóm khủng bố ở Nam Kavkaz trong tuyến đường cung cấp thiết bị cho quân đội Mỹ ở Afghanistan, ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân và đặc biệt không có cơ hội thuyết phục Tổng thống Syrie Bashar al-Assad đàm phán hòa bình với lực lượng nổi dậy nếu không có sự giúp đỡ của điện Kremlin.

VI VI (Theo New York Times, AP, Ria Novosti)

Chia sẻ bài viết