21/08/2008 - 22:45

Nga đưa ra dự thảo nghị quyết mới về Gruzia

* Nghị viện châu Âu phản đối dự thảo nghị quyết chống Nga

(TTXVN)- Theo hãng thông tấn Nga Ria Novosti, ngày 20-8, Nga đã đưa ra một bản dự thảo nghị quyết mới (do nước này soạn thảo) về tình hình tại Gruzia, lấy cơ sở là thỏa thuận hòa bình 6 điểm do Pháp bảo trợ và đã được các nhà lãnh đạo Nga và Gruzia nhất trí từ tuần trước.

Văn kiện mới của Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) ủng hộ thỏa thuận hòa bình nói trên, trong đó cũng đề xuất để lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga tại Nam Ossetia và Abkhazia được thực thi các biện pháp an ninh bổ sung, đồng thời kêu gọi tiến hành thảo luận quốc tế về quy chế tương lai của hai vùng lãnh thổ đang đòi ly khai nói trên của Gruzia. Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vitaly Churkin xác nhận dự thảo nghị quyết mới chủ yếu “nhắc lại nguyên văn” thỏa thuận hòa bình do Pháp bảo trợ.

Dự thảo nghị quyết này mới chỉ được Nga phân phát cho đại diện các nước tại HĐBA và báo chí để thăm dò ý kiến, chứ chưa chính thức trình lên HĐBA. Theo ông Churkin, Nga hiện chưa có quyết định cuối cùng về thời hạn trình dự thảo nghị quyết mới lên HĐBA, mà “sẽ chờ thêm phản ứng của các đồng nghiệp (trong HĐBA) và chỉ thị tương ứng từ Mát-xcơ-va”.

Tuy nhiên, ngay lập tức, Quyền Đại sứ Mỹ tại LHQ Alejandro Wolff đã lên tiếng bác bỏ dự thảo nghị quyết này. Ông Wolff (được hãng tin AFP dẫn lời) cho rằng HĐBA không cần thiết thông qua một “nghị quyết nhắc lại”, vì việc này sẽ không giúp thay đổi tình hình thực tế. Ông nhấn mạnh “Ưu tiên số một hiện nay là Nga phải rút quân hoàn toàn khỏi Gruzia”.

Trong vai trò là Chủ tịch HĐBA trong tháng tám, Đại sứ Bỉ tại LHQ Jan Grauls đã từ chối trả lời câu hỏi của báo giới rằng đây có phải là dự thảo thay thế cho dự thảo nghị quyết của Pháp mà Mát-xcơ-va đã bác bỏ ngày 19-8 hay không.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 20-8, Ủy ban đối ngoại Nghị viện châu Âu (EP) đã bác bỏ một dự thảo nghị quyết chống Nga trong vấn đề Nam Ossetia. Dự thảo nghị quyết này do Chủ tịch Ủy ban đối ngoại EP, ông Jansek Saryus -Volsky đệ trình, trong đó chỉ trích mạnh mẽ Nga và kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) xem xét lại quan hệ với Nga, thậm chí có thể áp dụng những biện pháp trừng phạt chống Mát-xcơ-va. Tuy nhiên, các nghị sĩ thuộc đảng Xã hội và đảng “Xanh” trong EP đã bác bỏ dự thảo nghị quyết này, cho rằng nội dung của nó mang tính phiến diện.

Trong khi đó, Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili vẫn tiếp tục kêu gọi phương Tây dành cho Gruzia sự hậu thuẫn mạnh mẽ hơn nữa, cho rằng sự ủng hộ của phương Tây đối với Gruzia thời gian qua vẫn chưa đủ. Ông Saakashvili cũng tuyên bố sẽ áp dụng cả “các biện pháp chống trả tiêu cực bên cạnh các hành động phản đối một cách hòa bình” nếu Nga không rút quân khỏi khu vực xung đột Gruzia - Nam Ossetia. Tuy nhiên, ông Saakashvili cũng thừa nhận mức độ hiện diện quân sự của Nga tại khu vực xung đột ở Gruzia đang giảm đi, song ông cho rằng binh sĩ Nga đã chiến những vị trí chiến lược mới tại Gruzia.

Trong vai trò Chủ tịch luân phiên Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), ngày 21-8, Ngoại trưởng Phần Lan Aleksander Stubb thăm Gruzia một ngày để thảo luận với ông Saakashvili các vấn đề liên quan cuộc xung đột ở Nam Ossetia, đặc biệt là hoạt động cứu trợ nhân đạo. Ông Stubb cũng sẽ gặp các quan sát viên quân sự của OSCE tại Nam Ossetia để tìm hiểu tình hình thực tế.

Chia sẻ bài viết