* SNG là không gian lợi ích đặc biệt của Nga
(TTXVN)- Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 27-9 đã đề xuất tổ chức một hội nghị cấp cao toàn châu Âu để xem xét việc thiết lập một “hệ thống an ninh tập thể đáng tin cậy” ở châu Âu nhằm đảm bảo an ninh cho tất cả các quốc gia trong khu vực.
Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng cấu trúc an ninh hiện nay ở châu Âu “không vượt qua được thử thách về sự vững chắc trong những sự kiện gần đây” và một hội nghị cấp cao liên châu Âu sẽ giúp có một cái nhìn toàn diện về những vấn đề an ninh khu vực.
Mặc dù không đề cập thời gian cũng như địa điểm tổ chức hội nghị trên, song ông Lavrov cho biết mục đích của hội nghị là cân nhắc đề xuất mà Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đưa cuối tháng sáu vừa qua tại Đức, theo đó phát triển một hiệp ước an ninh châu Âu mới thay thế các hiệp ước an ninh có từ thời Chiến tranh lạnh.
Theo ông Lavrov, đây là một tiến trình liên quan tất cả các bên để khẳng định lại cam kết của họ đối với những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, như không sử dụng vũ lực, giải quyết các cuộc tranh chấp bằng con đường hòa bình, vấn đề chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, và không chấp nhận việc một nước tăng cường an ninh của mình bằng cách xâm hại an ninh của nước khác”.
* Ngoại trưởng Lavrov cũng khẳng định Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) là không gian lợi ích đặc biệt của Nga và lên tiếng cảnh báo về những mưu toan phá hoại quan hệ giữa Nga và các nước SNG.
Ông Lavrov tuyên bố tất cả những âm mưu phá hoại các quan hệ hữu nghị truyền thống bất chấp nguyện vọng của các dân tộc và nhằm mục đích địa chính trị, đều có hại. Nga trước sau như một ưu tiên phát triển quan hệ với các nước láng giềng, trước hết với các nước SNG, phát huy các quá trình liên kết trong khuôn khổ “Hiệp ước an ninh tập thể” và “Cộng đồng kinh tế Á-Âu”. SNG là không gian lợi ích đặc biệt của Nga, vì vậy, Nga chú trọng tới việc phối hợp hành động với các nước này và phát triển quan hệ với họ trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng và có tính đến lợi ích của nhau, thực hiện các thỏa thuận đã đạt được, trong đó có cam kết giải quyết hòa bình các cuộc xung đột. Dựa vào những nguyên tắc đó, Nga phát triển quan hệ với các đối tác ở những khu vực khác nhau trên thế giới một cách công khai, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Nga chủ trương mở rộng hợp tác với “Tổ chức hợp tác Thượng Hải”, “Nhóm BRIC” (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc), Liên minh châu Âu (EU), ASEAN, Tổ chức hội nghị Hồi giáo (OIC), Liên đoàn các quốc gia A-rập và các tổ chức khu vực Mỹ La-tinh.