13/09/2008 - 08:14

Nga đề nghị thiết lập các nguyên tắc quan hệ quốc tế mới

* LHQ xem xét cử “phái đoàn tìm hiểu sự thật” tới Gruzia

(TTXVN)- Nga đề nghị thiết lập các nguyên tắc chung mới trong quan hệ quốc tế, mang tính bắt buộc đối với tất cả các quốc gia. Thủ tướng Nga Vladimir Putin (ảnh) ngày 11-9 đã đưa ra ý kiến này trong cuộc gặp các thành viên của Diễn đàn quốc tế “Valdai” tổ chức tại thành phố nghỉ mát Sochi của Nga.

Thủ tướng Nga khẳng định không một nước nào, kể cả những cường quốc hùng mạnh nhất, có thể tự mình giải quyết tất cả các vấn đề của thế giới. Vì vậy, ông Putin cho rằng tất cả các nước đều phải tìm kiếm những nguyên tắc chung và thỏa thuận về những nguyên tắc đó để hành động tiếp, đồng thời các nước cần phải tôn trọng lợi ích của nhau. Theo ông, nếu cùng nhau nỗ lực, Nga và phương Tây có thể xây dựng được các mối quan hệ có lợi cho cả hai bên, và đó sẽ là nhân tố quan trọng cho sự ổn định trên thế giới. Hiện nay, Nga và phương Tây không có mâu thuẫn về tư tưởng, không có cơ sở cho “Chiến tranh Lạnh” và không có căn cứ để thù địch lẫn nhau. Ngược lại, hai bên có nhiều vấn đề chung cần phối hợp nỗ lực để giải quyết, như khủng bố, không phổ biến vũ khí hạt nhân...

 Ảnh: Reuters

Thủ tướng Nga cũng vạch rõ có một số thế lực trên thế giới thích sử dụng sức mạnh quân sự, cho rằng nó sẽ đem lại thành công. Nhưng những gì đang diễn ra ở Afghanistan và Iraq đều cho thấy kết quả ngược lại. Theo ông, những ai cho rằng vũ lực là biện pháp hữu hiệu trong thế giới ngày nay đều sẽ thất bại.

Đề cập cuộc xung đột ở Gruzia, Thủ tướng Putin khẳng định Nga không xâm phạm chủ quyền của các nước thuộc Liên Xô trước đây và cũng không có tham vọng đế quốc. Đồng thời ông cũng chỉ trích phương Tây áp dụng chính sách hai mặt trong vấn đề này.

* Liên Hiệp Quốc đang cân nhắc việc cử một “phái đoàn tìm hiểu sự thật” tới Gruzia, đồng thời sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán quốc tế liên quan tới hai khu vực ly khai Nam Ossetia và Abkhazia của Gruzia.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 11-9, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết ngoài việc xem xét cử “phái đoàn tìm hiểu sự thật” tới Gruzia, Nam Ossetia và các khu vực liên quan, LHQ cũng đang cân nhắc việc thành lập một phái bộ gìn giữ hòa bình tại Nam Ossetia và Abkhazia, khu vực xung đột hiện do Nga kiểm soát. Theo ông Ban Ki-moon, LHQ sẽ thăm dò khả năng (tham gia) gìn giữ hòa bình hay các thỏa thuận khác liên quan tới hai khu vực này.

Trước đó, Tổng thống Dmitry Medvedev thông báo rằng các cuộc đàm phán quốc tế về Apkhazia và Nam Ossetia sẽ được khởi động tại Genève (Thụy Sĩ) vào ngày 15-10 tới. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng đã gặp ông Johan Verbeke, đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ phụ trách vấn đề Gruzia, để thảo luận về phái bộ gìn giữ hòa bình tại Abkhazia và khả năng tăng cường sự hiện diện của LHQ tại khu vực xung đột ở Gruzia.

Chia sẻ bài viết