28/07/2009 - 22:12

Nga có nguy cơ mất các thị trường xuất khẩu vũ khí lớn

Theo thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm New Delhi mới đây của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, từ nay, Ấn Độ sẽ mua vũ khí của Mỹ. Điều này đặt Nga vào nguy cơ mất thị trường tiêu thụ vũ khí lớn thứ hai của mình.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm, trong giai đoạn 2004-2008, Ấn Độ nhập khẩu khoảng 8,2 tỉ USD vũ khí và 71% trong số đó được mua từ Nga. Trong giai đoạn 5 năm trước đó, tỷ lệ này ở mức 78%. Gần đây, Ấn Độ chuyển hướng sang giao dịch với các nước khác như Israel, Pháp và bây giờ là Mỹ. Theo giới phân tích, nguyên nhân chính là do Nga nhiều lần vi phạm hợp đồng đối với Ấn Độ. Chẳng hạn, năm 2004, nước này ký hợp đồng mua hàng không mẫu hạm Đô đốc Gorshkov của Nga, nhưng việc chuyển giao bị trì hoãn khiến Ấn Độ phải tốn gấp đôi chi phí so với thỏa thuận ban đầu để tân trang lại. Và vụ tai tiếng mới đây trước ngày bà Clinton đến New Delhi là việc có đến 50% số tên lửa không đối không của Nga bán cho Ấn Độ bị lỗi.

Nga cũng có nguy cơ mất thị trường tiêu thụ vũ khí lớn nhất là Trung Quốc. Người ta ước tính có tới 90% vũ khí Trung Quốc nhập khẩu trong giai đoạn 2003-2007 được sản xuất ở Nga.

THUẬN HẢI (Theo Pravda, Nikkei)

Chia sẻ bài viết