19/01/2008 - 23:30

Nga cảnh báo sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để tự vệ khi cần thiết

* Belarus và Slovakia phản đối kế hoạch triển khai “lá chắn tên lửa” của Mỹ ở Đông Âu

(TTXVN)- Lời cảnh báo trên được đại tướng Yuri Baluyevski, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga đưa ra tại một hội nghị khoa học của Viện hàn lâm khoa học quân sự ngày 19-1. Tướng Baluyevski cho biết Nga không có ý định tấn công ai cả. Nhưng tất cả các đối tác của Nga cần phải hiểu rằng để bảo vệ Nga và các đồng minh của nước này, trong trường hợp cần thiết, để phòng ngừa, Nga sẽ sử dụng các lực lượng vũ trang, trong đó có vũ khí hạt nhân.

Nga từng nhiều lần đưa ra những lời cảnh báo tương tự trong bối cảnh Mỹ vẫn giữ ý định thực hiện kế hoạch triển khai một số bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD) ở Đông Âu, điều mà Nga coi là mối đe dọa an ninh quốc gia của nước này.

* Kế hoạch triển khai các bộ phận thuộc hệ thống NMD của Mỹ ở Đông Âu, việc thành lập lực lượng phản ứng nhanh của châu Âu đang làm phức tạp nghiêm trọng tình hình chính trị - quân sự ở gần biên giới Belarus. Đây là tuyên bố của thượng tướng Leonid Maltsev, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus, ngày 19-1. Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng đã chỉ trích kế hoạch của Mỹ xây dựng “lá chắn tên lửa” tại CH Czech và Ba Lan.

* Thủ tướng Slovakia Robert Fico phản đối kế hoạch của Mỹ triển khai một bộ phận hệ thống phòng thủ chống tên lửa ở Đông Âu bất chấp tuyên bố của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đang ở thăm nói rằng ông muốn tạo bầu không khí hiểu biết lẫn nhau với Slovakia về vấn đề Mỹ dự định lắp đặt một trạm ra đa phát hiện và dẫn đường tên lửa ở CH Czech và triển khai 10 tên lửa đánh chặn ở Ba Lan.

Phát biểu sau cuộc gặp với ông Tusk, Thủ tướng Fico khẳng định Slovakia luôn phản đối Mỹ đóng bất kỳ căn cứ quân sự nào tại các nước láng giềng của họ vì các kế hoạch của Mỹ sẽ làm gia tăng các mối đe dọa đối với an ninh của Slovakia.

Chia sẻ bài viết