03/07/2008 - 08:23

Nga bổ nhiệm đại diện đặc biệt của tổng thống về phối hợp hành động với EU

* Căng thẳng trong nội bộ liên doanh dầu khí TNK-BP

Ngày 1-7, Tổng thống Nga Dmitri Medvedev đã công bố sắc lệnh bổ nhiệm Bộ trưởng Tư pháp Alexander Konovalov làm đại diện đặc biệt của tổng thống về phối hợp hành động với Liên minh châu Âu (EU) trong lĩnh vực tự do, an ninh và tư pháp.

Giới phân tích nhận xét động thái trên của Tổng thống Medvedev thể hiện sự nghiêm túc của Điện Kremlin trong việc củng cố quan hệ với EU theo tinh thần Hội nghị thượng đỉnh Nga-EU ở Siberie hồi tuần trước. Tại hội nghị này, hai bên đã cam kết tăng cường quan hệ song phương.

EU là bạn hàng lớn nhất của Nga. 1/4 khối lượng khí đốt nhập khẩu của EU có xuất xứ từ Nga.

* Nhật báo kinh doanh Vedomosti của Nga ngày 1-7 đưa tin các giám đốc người nước ngoài của công ty liên doanh dầu khí TNK-BP có thể sẽ buộc phải rời khỏi Nga vào tuần tới do không gia hạn được thị thực.

Một nguồn tin gần gũi với công ty liên doanh dầu khí giữa tập đoàn BP của Anh và một số tập đoàn công nghiệp Nga này cho biết thị thực của toàn bộ những nhân viên nước ngoài, trong đó có 9 quản trị viên, trong liên doanh này sẽ hết hạn vào cuối tháng 7 này.

Đây là một đòn mạnh giáng vào tập đoàn BP trong bối cảnh các cổ đông Nga đang muốn giành quyền kiểm soát liên doanh này và phế truất chức chủ tịch của ông Robert Dudley.

Lâu nay, phía đối tác Nga trong liên doanh, gồm các tập đoàn Alfa Group và AAR, cho rằng BP đối xử TNK-BP như một chi nhánh của họ và cản trở nỗ lực phát triển của công ty ra nước ngoài. Giám đốc điều hành TNK-BP Stan Polovets khẳng định Nga có đủ các nhà quản lý và kỹ sư tài năng và kinh nghiệm để có thể điều hành liên doanh này. Các công ty của Nga cũng nhấn mạnh họ ủng hộ việc sử dụng các nhân viên nước ngoài, song những người này phải do TNK-BP tuyển dụng, chứ không phải BP.

Hồi tháng 5 vừa qua, các nhân viên an ninh LB Nga đã khám xét văn phòng chính của BP tại Mát-xcơ-va. Trước đó, các lực lượng thực thi pháp luật của Nga cũng đã khám xét trụ sở chính của BP và tập đoàn TNK-BP tại Mát-xcơ-va. Trong cuộc khám xét đó, một nhân viên của TNK-BP đã bị bắt vì tình nghi hoạt động tình báo công nghiệp.

Hiện BP chiếm khoảng 50% cổ phần trong công ty TNK-BP, số cổ phần còn lại thuộc sở hữu của các công ty Nga. TNK-BP là công ty sản xuất dầu mỏ lớn thứ 3 tại Nga.

Chia sẻ bài viết