31/08/2008 - 09:46

Nga bác bỏ việc theo đuổi những mục tiêu về lãnh thổ ở Ukraina

* Venezuela ủng hộ Nga trong vấn đề Gruzia

* Tbilisi cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mát-xcơ-va

(TTXVN)- Những thông tin nói rằng Nga dường như đang theo đuổi những mục tiêu nào đó ở Ukraina, gây tổn hại cho sự toàn vẹn lãnh thổ của nước láng giềng này, là mang tính khiêu khích. Đây là tuyên bố của Thủ tướng Nga Vladimir Putin trong cuộc trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình ARD (Đức) ngày 30-8.

Trả lời câu hỏi liệu Crimea và Sevastopol có phải là “mục tiêu tiếp theo” của Nga hay không, ông Putin khẳng định: “Nói về một mục tiêu tiếp theo nào đó là không đúng”. Ông nêu rõ Crimea không phải là một vùng lãnh thổ đang tranh chấp nào đó. Ở đó không có bất kỳ cuộc xung đột sắc tộc nào, khác hẳn với cuộc xung đột giữa Nam Ossetia và Gruzia.

Thủ tướng Nga cũng cam kết rằng Mát-xcơ-va sẽ tuân thủ hiệp định với Ukraina về việc đóng căn cứ của Hạm đội Biển Đen của Nga tại Sevastopol vào năm 2017.

* Ngày 29-8, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez tuyên bố ủng hộ việc Nga công nhận độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia, cho rằng việc làm này của Mát-xcơ-va là đúng. Hãng thông tấn chính thức ABN của Venezuela cũng dẫn lời ông Chavez nói rằng tình hình Gruzia hiện nay là “hậu quả của việc Mỹ đã dựng lên một chính phủ bù nhìn ở Gruzia” và nêu rõ Caracas “ủng hộ lập trường chống đế quốc của Nga”.

Trong một động thái mới nhất liên quan cuộc xung đột Nga - Gruzia, ngày 29-8, Gruzia cắt quan hệ ngoại giao với Nga và tuyên bố rút khỏi tất cả các hiệp định về các chiến dịch gìn giữ hòa bình đã ký trong khuôn khổ Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) và với Nga. Gruzia cũng yêu cầu quân đội Nga nhanh chóng rút khỏi hai vùng lãnh thổ ly khai của Gruzia là Abkhazia và Nam Ossetia.

Chia sẻ bài viết