19/03/2018 - 21:28

Nâng chất y tế học đường 

Các trường học trên địa bàn quận Ô Môn, TP Cần Thơ, đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế… góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. Qua đó,  giúp giáo viên, học sinh an tâm trong giảng dạy và học tập.

Cán bộ y tế Trường THCS Thới Long đang chăm sóc sức khỏe cho học sinh.  

Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng, phường Phước Thới, là một trong những trường hoàn thành sớm, đạt 100% tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trong nhiều năm liền. Thầy Võ Hữu Tâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng, cho biết: “Trước đây, việc thu BHYT học sinh của trường gặp nhiều khó khăn, do nhiều phụ huynh ít quan tâm đến việc mua BHYT cho con, em. Từ thực trạng này, nhà trường đã thực hiện quyết liệt công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh mua BHYT học sinh. Trong đó, tập trung tuyên truyền quyền lợi và nghĩa vụ, sự cần thiết của công tác bảo hiểm học sinh, cách thu, thời gian nộp bảo hiểm... để phụ huynh nắm, thực hiện. Đồng thời, nhà trường cũng tiến hành điều tra, phân loại và có hướng giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong việc đóng BHYT. Bên cạnh đó, nhà trường còn quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh cũng như đảm bảo chế độ cho học sinh khi tham gia BHYT… Nhờ vậy, trong 3 năm qua, trường luôn đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT…".

Trường THCS Thới Long có hơn 1.921 học sinh, 47 lớp. Công tác BHYT, y tế học đường được nhà trường đặc biệt quan tâm. Chị Huỳnh Thị Kim Ngân, cán bộ y tế Trường THCS Thới Long, cho biết: “Hằng tuần, hằng tháng, theo tình hình thời tiết, nhà trường đều có kế hoạch tuyên truyền cho giáo viên, học sinh về việc chủ động phòng chống các loại bệnh, dịch bệnh. Trường xây dựng riêng góc tuyên truyền y tế với nhiều nội dung, hình ảnh sinh động, giúp các em hiểu được tác hại, cách phòng ngừa bệnh hữu hiệu”.

Trường THCS Thới Long bố trí một Phòng Y tế rộng 20m2  được trang bị đầy đủ tủ thuốc, giường, cân- thước đo, cáng, nẹp, dụng cụ đo huyết áp... Trường có cán bộ chuyên trách thực hiện theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, giáo viên trong nhà trường. Không những thế, trường còn là một trong những đơn vị giáo dục của quận Ô Môn đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT trong nhiều năm liền. Thầy Nguyễn Văn Bướm, Hiệu trưởng Trường THCS Thới Long, cho biết: “Ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường đã có những giải pháp cụ thể để vận động học sinh tham gia BHYT cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động y tế trường học. Năm học 2016 - 2017, Trường THCS Thới Long được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác BHYT học sinh”.

Để tạo môi trường học tập an toàn, Trường THCS Thới Long còn thường xuyên làm vệ sinh sân trường, lớp học, trồng cây xanh, tạo mỹ quan trong và ngoài khuôn viên. Trường có căng tin luôn đảm bảo thực hiện đúng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chị Huỳnh Thị Kim Ngân cho biết: “Nếu không làm tốt công tác y tế học đường thì khi xuất hiện dịch bệnh rất dễ xảy ra lây lan. Do đó, nhà trường, ngành y tế địa phương, phụ huynh học sinh luôn tạo được mối liên kết, thông tin kịp thời để cùng nhau chăm sóc tốt sức khỏe các em”.

Những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn luôn quan tâm, chú trọng tới công tác BHYT, y tế học đường, nhằm thực hiện tốt nhất việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong các bữa ăn bán trú; vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Theo ông Ngô Hoàng Khang, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn, Phòng đã phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế trường học, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Bên cạnh đó, Phòng cũng tích cực triển khai phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; bằng nguồn ngân sách hoặc xã hội hóa đầu tư xây dựng các bếp ăn bán trú một chiều, hệ thống vòi nước rửa tay nhà vệ sinh đảm bảo theo quy định. Đến nay, chất lượng công tác y tế học đường dần được nâng lên, không có dịch bệnh phát sinh trong các cơ sở giáo dục.

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết