04/08/2024 - 13:53

Nâng cấp đô thị Phong Điền khang trang, hiện đại 

Từ đầu năm 2024 đến nay, ngành chức năng huyện Phong Ðiền đã thực hiện công tác chỉnh trang đô thị theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp. Ngoài ra, thời gian qua, TP Cần Thơ cũng quan tâm đầu tư các công trình góp phần nâng cấp đô thị Phong Ðiền thêm khang trang, hiện đại và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; nhiều công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng, đang tạo điểm nhấn cho khu vực trung tâm huyện Phong Ðiền.

Công trình cầu Tây Đô tạo điểm nhấn cho đô thị Phong Điền.

Tạo thêm mảng xanh

Ông Lê Trung Hiếu, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phong Ðiền, cho biết: Năm 2024 với kinh phí hơn 8,08 tỉ đồng, huyện tập trung chăm sóc cây xanh, duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị, nhằm tạo mỹ quan đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp; nâng cấp đô thị Phong Ðiền về cảnh quan, tạo thêm mảng cây xanh. Trong đó, kinh phí chăm sóc cây xanh hơn 5,58 tỉ đồng và chiếu sáng công cộng khoảng 2,5 tỉ đồng.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phong Ðiền triển khai công tác chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, góp phần làm đẹp đường phố trên các tuyến đường tỉnh đi qua địa bàn, các tuyến đường huyện quản lý. Cụ thể gồm: trên tuyến đường tỉnh 923, đường tỉnh 926, đường tỉnh 918; đường Nguyễn Văn Cừ; các trục đường ở trung tâm huyện (thị trấn Phong Ðiền) là Phan Văn Trị, Nguyễn Thái Bình; các tuyến đường ở khu dân cư. Ðồng thời, chăm sóc cây xanh ở 3 công viên: công viên Nguyễn Phương Danh, công viên Phan Văn Trị và công viên Mỹ Khánh đưa vào sử dụng gần đây; 2 khu di tích: khu Di tích lịch sử Ông Hào và mộ cụ Phan Văn Trị; chăm sóc cây xanh tại trong khuôn viên trụ sở Huyện ủy, UBND huyện… Phòng thực hiện duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị, tập trung ở các tuyến đường trung tâm huyện, các tuyến đường tỉnh đi qua địa bàn huyện, đảm bảo chiếu sáng và an toàn giao thông, an ninh trật tự về đêm.

Ngoài công tác chăm sóc cây xanh, duy trì chiếu sáng thường xuyên, huyện Phong Ðiền còn triển khai các công trình góp phần nâng cấp, chỉnh trang đô thị. Cụ thể là lắp đặt và trang trí hoa kiểng phục vụ Tết quân dân và Tết Nguyên đán 2024; lắp đặt hệ thống điện tại Quảng Trường huyện; hệ thống đèn chiếu sáng đường dẫn và đèn trang trí nghệ thuật cầu Tây Ðô; lắp đặt đèn led nghệ thuật tại Quảng Trường huyện. Ðặc biệt là công viên Mỹ Khánh đưa vào sử dụng gần đây, có quy mô khoảng 6.000m2, kinh phí hơn 7,21 tỉ đồng đã tạo thêm mảng xanh đô thị. Hai công trình nâng cấp vỉa hè, thoát nước tại xã Mỹ Khánh, kinh phí hơn 1,8 tỉ đồng... cũng góp phần tạo cảnh quan thông thoáng cho đô thị Phong Ðiền.

Nâng tầm đô thị với các dự án trọng điểm

Thời gian qua, TP Cần Thơ luôn quan tâm đầu tư các dự án, công trình trọng điểm góp phần cho Phong Ðiền nâng tầm đô thị. Ðặc biệt trong tháng 5-2024, công trình cầu Tây Ðô ở vị trí trung tâm huyện, được khánh thành đưa vào sử dụng, đã tạo thêm điểm nhấn cho đô thị Phong Ðiền.

Dự án cầu Tây Ðô bắc qua sông Cần Thơ qua xã Nhơn Ái và thị trấn Phong Ðiền có tổng mức đầu tư điều chỉnh hơn 225 tỉ đồng, chiều dài toàn tuyến khoảng 700m, trong đó cầu Tây Ðô có chiều dài hơn 140m. Phần cầu có 2 đơn nguyên với 5 nhịp, mặt cắt ngang rộng 22,5m với 4 làn xe. Cầu Tây Ðô là công trình cầu giao thông cấp III, được thiết kế với kiến trúc hiện đại. Cầu hoàn thành góp phần tạo đồng bộ về tải trọng khai thác trên tuyến đường đi từ thị trấn Phong Ðiền, đường tỉnh 923 qua đường tỉnh 926, kết nối đường Bốn Tổng Một Ngàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện tham gia giao thông, giảm ùn tắc, hạn chế tai nạn giao thông, rút ngắn thời gian lưu thông khi qua cầu Tây Ðô và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Phong Ðiền và TP Cần Thơ.

Chăm sóc cây xanh tạo cảnh quan đô thị trên tuyến đường Nguyễn Thái Bình.

Theo ông Lê Trung Hiếu, trước đây cầu Tây Ðô là nút thắt giao thông, thường xuyên bị kẹt xe trong giờ cao điểm. Cầu Tây Ðô xây dựng mới sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, trao đổi hàng hóa, mở rộng không gian phát triển đô thị, tạo điểm nhấn cho đô thị Phong Ðiền. Huyện đang trong quá trình thực hiện, lập điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Phong Ðiền, theo định hướng phát triển Phong Ðiền lên thị xã trong giai đoạn tới.

Ngoài cầu Tây Ðô, TP Cần Thơ còn đang triển khai đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm cho huyện Phong Ðiền phát triển mạnh mẽ thời gian tới. Ðó là công trình xây dựng và nâng cấp mở rộng đường tỉnh 917, công trình đường tỉnh 918, công trình đường tỉnh 918 giai đoạn 2… Ban Quản lý Dự án Ðầu tư Xây dựng TP Cần Thơ cũng phấn đấu hoàn thành nhiều công trình này vào cuối năm 2025. Các công trình nâng cấp các tuyến đường tỉnh này nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, làm trợ lực vững chắc cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố; đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực, kết nối tạo thành trục giao thông liên hoàn và qua đó nâng cao khả năng vận tải của mạng lưới giao thông khu vực, đặc biệt là kết nối khu cảng, khu công nghiệp.

Cụ thể công trình xây dựng và nâng cấp mở rộng đường tỉnh 917 (đi qua quận Ô Môn, Bình Thủy và huyện Phong Ðiền) có tổng mức đầu tư hơn 996,2 tỉ đồng; chiều dài toàn tuyến 11,45km (bề rộng nền đường 12m), gồm 2 đoạn: đoạn 1 từ quốc lộ 91 (cách cầu Sang Trắng 2 khoảng 500m), kéo thẳng đến quốc lộ 91B tại vị trí giao với đường tỉnh 917 đã đầu tư (đường Nguyễn Chí Thanh hiện hữu), chiều dài đoạn tuyến là 4,04km; đoạn 2 từ quốc lộ 91B đến đường Nguyễn Văn Cừ, hướng tuyến theo hướng tuyến Trà Nóc - Thới An Ðông - Lộ Bức và kéo thẳng đến đường Nguyễn Văn Cừ tại vị trí giao với đường số 2 của khu dân cư thị trấn Phong Ðiền - cầu Tây Ðô, chiều dài đoạn tuyến 7,41km. Công trình này đang tập trung thi công xây dựng ở các gói thầu số 10 và gói thầu số 11.

Công trình đường tỉnh 918 giai đoạn 2, tổng mức đầu tư hơn 700 tỉ đồng. Chiều dài toàn tuyến 6,27km (đi qua quận Bình Thủy và huyện Phong Ðiền); dự án có 3 gói thầu thi công xây lắp (trong đó có 1 gói thầu thi công hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông). Gói thầu số 11: thi công xây dựng đường từ km2+640 đến km6+280 (phần tuyến và các hạng mục trên tuyến; cầu và đường vào cầu Ông Tường, Thầy Hùng, Ông Ðiều), có giá trị hợp đồng hơn 260 tỉ đồng, đã khởi công vào cuối tháng 2-2023, nhà thầu đang tập trung thi công, tiến độ đạt khoảng 20%.

Dự án đường tỉnh 918, TP Cần Thơ (xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ cầu Lộ Bức đến cuối đường tỉnh 918 giao với đường tỉnh 923) có tổng mức đầu tư hơn 324,24 tỉ đồng. Mục tiêu chính của dự án là phục vụ nhu cầu vận chuyển, phát triển kinh tế - xã hội của huyện, hoàn thiện một phần cơ sở hạ tầng giao thông khu vực bằng việc kết nối thông suốt giữa quốc lộ 91, quốc lộ 91B, đường tỉnh 923, đường Nguyễn Văn Cừ, quốc lộ 61C, làm trợ lực vững chắc cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương hướng đến mục tiêu xây dựng TP Cần Thơ trở thành thành phố hiện đại và văn minh, trở thành thành phố công nghiệp; đồng thời là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế, góp phần phát triển các khu vực lân cận trong vùng ÐBSCL. Dự án có tổng chiều dài tuyến 3,13km; điểm đầu tuyến giao đường tỉnh 923 (cách điểm giao cuối tuyến 918 hiện hữu 130m) và điểm cuối tuyến nằm trên đường tỉnh 918 hiện hữu, sau cầu Lộ Bức (cách cầu Lộ Bức 160m); quy mô mặt cắt ngang đường 12m. Công trình này tiến độ đã đạt hơn 43,8%.

Bài, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết