TP Cần Thơ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào khai thác các công trình, dự án trọng điểm.

Công trình Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ quy mô 500 giường phấn đấu hoàn thành vào cuối năm nay.
Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ Km0-Km7) - một trong những dự án trọng điểm của thành phố, vốn đầu tư hơn 7.237 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ, đến ngày 10-9-2026 đã chi trả 1.031/1.095 trường hợp và các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng, tương đương hơn 2.157,38 tỉ đồng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã bàn giao 13.017/14.086m mặt bằng; còn lại 1.069m chủ đầu tư phối hợp với phường Bình Thủy khẩn trương hoàn thành.
Dự án trên (có 1 gói thầu thi công xây lắp, giá trị hợp đồng 1.547,24 tỉ đồng), đến nay đã thi công đạt khoảng 12,5%. Các nhà thầu đã hoàn thành thi công cấu kiện đúc sẵn cho toàn tuyến; thi công hệ thống thoát nước mưa đạt 27%; hệ thống thoát nước thải đạt 34%; hệ thống hào kỹ thuật đạt 20%... Nếu được bàn giao mặt bằng sạch trong tháng 9-2026, chủ đầu tư và các nhà thầu phấn đấu hoàn thành công trình vào cuối năm 2027.
Kiểm tra công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91, ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công đổi mới phương pháp, tổ chức thi công cả ban đêm để tăng tốc tiến độ. Do công trình nằm ở trung tâm đô thị, nhà thầu cần tối ưu phương án thi công để giảm thiểu ảnh hưởng đến giao thông; kịp thời phối hợp với địa phương tháo gỡ ngay các vướng mắc phát sinh.
Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ quy mô 500 giường (tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 2.071,94 tỉ đồng) là công trình trọng điểm của thành phố, phục vụ khám chữa bệnh cho người dân Cần Thơ và ĐBSCL. Thời gian qua, Sở Y tế thành phố đôn đốc và giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch vào cuối năm 2026. Đến nay, phần thi công xây dựng đạt 77,86%, phần cung cấp thiết bị y tế chuyên dùng đã đặt hàng đạt 97,9%... và đã giải ngân kế hoạch vốn hơn 396,5 tỉ đồng.
Đối với Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, Bí thư Thành ủy đánh giá tiến độ cơ bản đảm bảo, nhưng nhà thầu cũng cần đẩy nhanh tiến độ thi công hơn nữa. Quyết tâm đến tháng 12-2026 phải đưa bệnh viện vào hoạt động phục vụ khám, chữa bệnh. Sở Y tế lưu ý bệnh viện cần xây dựng đội ngũ bác sĩ chuyên sâu, đầu tư thiết bị hiện đại và khai thác hiệu quả, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.
Dự án cải tạo, nâng cấp, kết nối hệ thống giao thông thủy bộ đường tỉnh 925B và kênh Nàng Mau có tổng mức đầu tư 1.700 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương, tổng chiều dài tuyến khoảng 37km (bao gồm 25 cầu). Do vướng mặt bằng, dự án thi công xây dựng mới đạt hơn 43,7 tỉ đồng (khoảng 3,68% giá trị hợp đồng); giải ngân đạt hơn 571,3 tỉ đồng (65% kế hoạch vốn). Hiện Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cùng các địa phương đang tập trung tháo gỡ, tiếp tục bàn giao thêm mặt bằng để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.
Ông Châu Văn Vũ, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Cần Thơ, cho biết: Dự án cải tạo, nâng cấp, kết nối hệ thống giao thông thủy bộ đường tỉnh 925B và kênh Nàng Mau có 1.594 hộ bị ảnh hưởng, với diện tích 68,32ha, đi qua địa bàn 7 xã. Đến ngày 10-9, đã phê duyệt phương án bồi thường cho 1.137 hộ, bàn giao mặt bằng 996 hộ, diện tích 60,14ha. Dự án còn 457 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đến nay, 4 xã cơ bản hoàn thành là Vị Thủy, Vĩnh Tường, Tân Bình, Thạnh Hòa; các địa phương còn lại đang tập trung thực hiện dứt điểm.
Theo các nhà thầu, sau ngày 10-8, các đơn vị đã tập trung máy móc, thiết bị và vật tư triển khai thêm các mũi thi công tại những vị trí đã bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, công trình đường tỉnh 925B và kênh Nàng Mau nhu cầu cát khoảng 800.000m3, trước tình hình cát khan hiếm, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ đang phối hợp với sở, ngành thành phố và các nhà thầu tìm thêm nguồn và phấn đấu hoàn thành công trình vào năm 2028.
Đối với dự án này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Công Lý yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển Quỹ đất khẩn trương phê duyệt bồi thường, đẩy mạnh vận động người dân để sớm bàn giao mặt bằng. Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu “có mặt bằng đến đâu thi công ngay đến đó” và nỗ lực chia sẻ, đồng hành cùng thành phố vượt qua khó khăn về nguồn cung vật liệu.
Bài, ảnh: ANH KHOA