Với vai trò là cơ quan chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân của thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ thực hiện tốt công tác mở rộng và nâng cao hiệu quả đoàn kết quốc tế, giao lưu hữu nghị. Trong đó, đặc biệt quan tâm phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của 21 hội hữu nghị các nước thành viên. Góp phần xây dựng lòng tin và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân thành phố và bạn bè quốc tế...

Lãnh đạo thành phố chụp hình lưu niệm tại buổi khánh tiết tiếp đoàn công tác Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam.
"Cầu nối" đoàn kết
Sáng 2-6, Hội Hữu nghị Việt Nam- Campuchia TP Cần Thơ tổ chức cuộc họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và bàn kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2020. Tại cuộc họp các thành viên Ban chấp hành Hội bàn luận sôi nổi tìm cách tạo điều kiện tốt nhất cũng như gắn kết chặt chẽ người Việt Nam dân tộc Khmer và người Campuchia đang sinh sống, lao động và học tập tại TP Cần Thơ với các đồng bào dân tộc khác. Ông Nguyễn Văn Cận, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ, cho biết, Hội có 8 chi hội trực thuộc, hoạt động với vai trò tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước và hỗ trợ, giúp đỡ người Việt Nam dân tộc Khmer cũng như người Campuchia đang sinh sống tại Cần Thơ. Trong những năm qua, Hội luôn nỗ lực làm tròn vai trò gắn kết dân tộc qua các hoạt động: thường xuyên tổ chức những buổi gặp mặt, chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ cho các em sinh viên, đồng bào người Khmer và du học sinh Campuchia trong những ngày lễ lớn của dân tộc Khmer...
Ban Chấp hành Hội hữu nghị các nước tại Cần Thơ cũng thường xuyên tổ chức các cuộc họp để gắn kết giữa các dân tộc, người nước ngoài đang sinh sống tại Cần Thơ, tạo sự đoàn kết, góp phần đưa thành phố phát triển. Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, cho biết, các hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ và các Hội hữu nghị thành viên luôn đi đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, trong toàn bộ hệ thống không có biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị. Liên hiệp và các Hội hữu nghị thành viên có sự chủ động và đổi mới trong việc đẩy mạnh các hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục, khoa học, y tế. Liên hiệp quán triệt sâu sắc phương châm "Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả" trong việc mở rộng, đa dạng hóa quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước.
Nhiều năm qua, Liên hiệp và các Hội hữu nghị thành viên đã có nhiều sáng kiến mang tính đột phá trong quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài, tổ chức các hoạt động, sự kiện giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân. Nổi bật là mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhân dân đặc biệt với Lào và quan hệ hữu nghị truyền thống với Campuchia tiếp tục được củng cố và phát triển có chiều sâu thông qua nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú, đa dạng và hiệu quả. Một số sáng kiến mới đã được triển khai với Lào, Campuchia được duy trì hằng năm: tổ chức đoàn khám chữa bệnh nhân đạo, tặng quà cho người nghèo, thăm lại chiến trường xưa, tổ chức họp mặt cựu chiến sĩ, chuyên gia đã từng học tập, công tác tại Lào, Campuchia, mời các em học sinh, sinh viên đang học tập, công tác, làm việc tại Cần Thơ tham dự các sự kiện tổ chức tại Cần Thơ... Các hoạt động đã góp phần giáo dục truyền thống, củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân 3 nước Việt Nam- Lào- Campuchia. Liên hiệp và Hội hữu nghị Việt- Trung cũng đã chủ động triển khai hiệu quả nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân với đối tác Trung Quốc, điển hình là tổ chức sự kiện Quốc khánh Trung Quốc thường niên, tổ chức các hoạt động giao lưu, hữu nghị với cộng đồng người Hoa đang làm ăn, sinh sống tại Cần Thơ... Bên cạnh công tác hợp tác, hữu nghị, cộng đồng các dân tộc cũng như kiều bào nước ngoài đang sinh sống tại Cần Thơ cũng có những đóng góp về vật chất thông qua những hoạt động từ thiện, chương trình xã hội của Liên hiệp...
Phát huy vai trò nòng cốt
Trong quá trình mở cửa và hội nhập quốc tế sâu, rộng, các vấn đề đối ngoại và các yếu tố nước ngoài ngày càng tác động sâu sắc đến các mặt đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, văn hóa; quan hệ đối ngoại, hợp tác và tiếp xúc quốc tế có xu thế mở rộng đến tất cả các ngành, các cấp, đến tận cơ sở. TP Cần Thơ là trung tâm khu vực ĐBSCL, có nhiều lợi thế trong công tác đối ngoại. Cần Thơ và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố đang phát triển mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị, kêu gọi đầu tư, thu hút viện trợ trên các lĩnh vực: biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục đào tạo, nông nghiệp phát triển nông thôn và lĩnh vực xã hội khác góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Trong bối cảnh đó, Liên hiệp sẽ tập trung đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; tập hợp các tổ chức xã hội, phát triển lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân để quần chúng cùng tham gia thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Thành ủy, UBND thành phố với mục tiêu: Chủ động phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động đối ngoại nhân dân theo phương châm "Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả".
Năm 2020, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ tiếp tục tập trung hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị. Tăng cường đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc của Thường trực theo đúng Điều lệ và các Quy chế tổ chức hoạt động của ban chấp hành, xây dựng cơ quan Liên hiệp hữu nghị vững mạnh. Đặc biệt, với các nước có quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện, đối tác quan trọng của TP Cần Thơ, nhất là các nước có Hội hữu nghị thành viên, chú trọng mở rộng quan hệ đối tác và tích cực triển khai các hoạt động thiết thực trên các lĩnh vực phù hợp với lợi ích của hai bên.
Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, cho biết: do ảnh hưởng dịch bệnh, nên công tác đối ngoại cũng phải chuyển hướng thực hiện phù hợp với tình hình mới. Từ đầu năm đến nay, nhiều ngày lễ kỷ niệm, Quốc khánh của các nước thuộc Hội hữu nghị thành viên, các dân tộc đang sinh sống tại Cần Thơ không tổ chức gặp mặt mà thực hiện theo hình thức: gởi hoa, thư hoặc cử đại diện lãnh đạo Liên hiệp đến chúc mừng... Hiện nay, tình hình dịch bệnh tạm ổn, theo kế hoạch, trong tháng 9, Liên hiệp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba: tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Cuba, Hội thảo trao đổi về cơ hội đầu tư và giới thiệu sản phẩm, Hội thảo Văn hóa xã hội về tình hữu nghị Việt Nam- Cuba, các hoạt động trưng bày, triển lãm,… góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị. Dự kiến tháng 12 tổ chức chuyến tham quan, giao lưu hữu nghị và thăm lại chiến trường xưa tại CHDCND Lào. Trong quý III-2020 tổ chức hoạt động khám chữa bệnh từ thiện, cấp phát thuốc cho nhân dân tại Campuchia...
Bài, ảnh: KHÁNH NAM