21/03/2024 - 08:32

Nâng cao hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng 

Phong trào Thi đua Quyết thắng (ĐTQT) của Cụm thi đua Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn và Thốt Nốt luôn bám sát hướng dẫn của cơ quan cấp trên, chủ đề thi đua của Bộ CHQS thành phố và tình hình thực tế của từng đơn vị. Các Ban CHQS quận gắn kết chặt chẽ phong trào TĐQT với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”...

Huấn luyện Dân quân cơ động năm 2024 ở Ban CHQS quận Ninh Kiều.

Ban CHQS quận Ninh Kiều vừa tổ chức huấn luyện Dân quân cơ động năm 2024 (đợt 1) với 165 dân quân tham gia. Các dân quân được huấn luyện điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật, chiến thuật của lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV). Song song đó, các dân quân tìm hiểu về chính trị - pháp luật, như công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của DQTV tham gia giải quyết một số tình hình phức tạp của địa phương; tình hình kinh tế, xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương và cơ quan, tổ chức; đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn hiện nay; quản lý, bảo vệ biên giới Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trong tình mới… “Để chuẩn bị tốt cho công tác huấn luyện năm 2024, đơn vị đã cử cán bộ dự tập huấn do Bộ CHQS thành phố tổ chức; chuẩn bị mô hình, học cụ huấn luyện; bảo đảm nơi ăn, nghỉ của dân quân… Ban CHQS quận phát động thi đua trong huấn luyện nhằm tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” - Thiếu tá Trần Bảo Quốc, Trợ lý binh chủng Ban CHQS quận Ninh Kiều, cho biết.

Lực lượng vũ trang (LLVT) các quận luôn bám sát phương châm huấn luyện đối với từng đối tượng; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình theo quy định… Năm qua, các đơn vị huấn luyện lực lượng thường trực đạt 100%, DQTV đạt trên 96,6% kế hoạch. Kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, trên 75% khá, giỏi trở lên. Đồng thời tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho các đối tượng đạt yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Ban CHQS các quận kịp thời điều chỉnh, bổ sung quyết tâm tác chiến phòng thủ, hệ thống kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong các đợt cao điểm, ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thành phố và địa phương; bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng, địa bàn đảm nhiệm…

Ban CHQS các quận thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tuyển sinh quân sự; bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng…  Song song đó, công tác xây dựng lực lượng thường trực, DQTV, Dự bị động viên luôn được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quan tâm lãnh đạo chặt chẽ. Ban CHQS các quận thường xuyên rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức biên chế LLVT quận theo đúng quy định; làm tốt công tác phúc tra, đăng ký, quản lý nguồn, sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị Dự bị động viên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Hiện nay, các đơn vị sắp xếp, biên chế vào các đơn vị Dự bị động viên đạt từ 99,85% trở lên; đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 96,2%; đảng viên đạt từ 16,79%. Đồng thời, tổ chức biên chế lực lượng DQTV theo đúng Thông tư số 77 của Bộ Quốc phòng, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng Dân quân đạt 18,94%, Tự vệ đạt 57,06%...

Năm 2024, Cụm thi đua các Ban CHQS quận gắn phong trào TĐQT với thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó, các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng các cấp; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... Đảng ủy, Ban CHQS các quận tập trung thi đua xây dựng Đảng bộ Quân sự các quận và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên...

LLVT các quận đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, các chương trình hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà Đồng đội; thực hiện tốt công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội... Các đơn vị thi đua thực hiện tốt “Ba đột phá” theo các nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đảng ủy Quân khu 9 và Đảng ủy Quân sự thành phố năm 2024 là đột phá về tổ chức, biên chế; đột phá về huấn luyện; đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự… Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động thi đua và khen thưởng chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024); 79 năm Ngày thành lập LLVT Cần Thơ (30/7/1945-30/7/2024), 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024).

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết