09/12/2018 - 06:32

Nâng cao hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 

Ngày 7- 12, tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Nam (Cụm thi đua số 4) tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm thi đua chuyên đề về tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, giai đoạn 2016-2018.


Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Cụm thi đua số 4 gồm Ban Nội chính 21 tỉnh ủy, thành ủy phía Nam; trong đó có 2 thành phố trực thuộc Trung ương là thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và 19 tỉnh thuộc hai khu vực Đông Nam bộ và Tây Nam bộ. Theo các đại biểu, qua 3 năm thực hiện kế hoạch thi đua chuyên đề, vai trò, uy tín của Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Nam đã được nâng lên rõ rệt, được cấp ủy đánh giá cao; tạo được sự đồng tình, ủng hộ các cấp ủy, chính quyền và các cơ quan khối nội chính.

Trình bày Báo cáo tổng kết tại Hội nghị, ông Lê Minh Phương, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang, Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 cho biết: Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy phía Nam đã chủ động thực hiện tốt việc tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ và hiệu quả về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, kịp thời xây dựng và thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, giữ vững được quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội... Song song đó, Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy phía Nam tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng của cấp ủy và tạo được nhiều chuyển biến rõ nét. Từ đó, nhiều vụ tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã được phát hiện và xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước...

Tại hội nghị, đại diện Ban Nội chính 21 tỉnh ủy, thành ủy phía Nam kiến nghị, thời gian tới, Ban Nội chính Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn cho các địa phương trong công tác xử lý vụ án, vụ việc về lĩnh vực nội chính; phòng, chống tham nhũng; ban hành văn bản mới hướng dẫn nghiệp vụ về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, công tác cải cách tư pháp; kiến nghị Ban Nội chính Trung ương báo cáo, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư có quy định về việc tiếp cận hồ sơ các vụ việc; vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các hồ sơ do các cơ quan tố tụng thụ lý; từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao...

Tại hội nghị, đồng chí Phan Bá, Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam, Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực  đạt được sau 3 năm triển khai thi đua chuyên đề như đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra, truy tố, xét xử… các vụ việc, vụ án được dư luận xã hội quan tâm; trong đó nhiều vụ án lớn được đưa ra xét xử nghiêm minh, đúng theo quy định pháp luật được nhân dân đồng tình ủng hộ. Những nội dung kiến nghị của Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy phía Nam, Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam ghi nhận, tiếp thu để tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác nội chính và công tác phòng chống tham nhũng...

Tại hội nghị, Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy phía Nam đã bầu Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 năm 2019.

Thanh Sang (TTXVN)

Chia sẻ bài viết