30/12/2021 - 08:16

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hoạt động chuyên môn 

(CT) - Ngày 29-12, Đảng ủy Trường Đại học Y Dược (ĐHYD) Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Trung Nhân phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trung Nhân phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Trường ĐHYD Cần Thơ, nhất là đảm bảo tốt phòng, chống dịch tại đơn vị và hỗ trợ các địa phương. Thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng ủy Trường ĐHYD thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của trường “Hoàn thiện tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị; thích ứng an toàn, linh hoạt để phát triển nhà trường hội nhập trong tình hình mới”; tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục lãnh đạo các đoàn thể tổ chức hoạt động hiệu quả; thực hiện các giải pháp để nâng cấp trường thành trường đại học trọng điểm quốc gia…

Năm 2021, Đảng ủy Trường ĐHYD Cần Thơ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp đến đảng viên, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên; tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết kịp thời; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng thực hiện. Các cấp ủy cũng quan tâm phát triển 139 đảng viên mới, vượt 20,9% chỉ tiêu năm; công tác tổ chức, giám sát, kiểm tra được quan tâm thực hiện. Trong năm, Đảng ủy Trường chỉ đạo xây dựng những phương pháp đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh phù hợp, đảm bảo vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, trường đã huy động 22.440 lượt tình nguyện viên là viên chức, học viên, sinh viên tham gia. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy trường quan tâm lãnh đạo có những phương pháp đào tạo phù hợp, chủ động trong tình hình dịch COVID-19; công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế được thực hiện đạt hiệu quả. Bệnh viện của trường sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật cao đã mang lại chất lượng trong chẩn đoán và điều trị bệnh, tạo niềm tin của nhân dân thành phố cũng như trong khu vực…

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết