13/07/2021 - 08:08

Nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý 

Từ đầu năm đến nay, công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) tại Chi nhánh Trung tâm TGPL số 4 (gồm quận Cái Răng, huyện Phong Ðiền) được thực hiện có hiệu quả từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến tham gia bảo vệ, bào chữa cho đối tượng tại tòa án. Qua đó, công tác TGPL của Chi nhánh trở thành điểm tựa pháp lý cho những đối tượng thuộc diện TGPL trên địa bàn… 

TGVPL Chi nhánh Trung tâm TGPL số 4 trao đổi nội dung vụ việc vừa tiếp nhận.

Tại văn phòng Chi nhánh Trung tâm TGPL số 4 đặt tại huyện Phong Ðiền, đôi vợ chồng trao đổi với trợ giúp viên pháp lý (TGVPL) về vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi mà con ông bà là nạn nhân. Ông T, cha của nạn nhân, chia sẻ: “Gia đình đang rất buồn và hoang mang về sự việc vừa xảy ra. Chúng tôi được cơ quan Cảnh sát điều tra hướng dẫn đến đây để được bảo vệ. Cán bộ của Chi nhánh đã hướng dẫn gia đình tôi tận tình. Tôi rất cảm động trước những hỗ trợ về mặt pháp lý của Chi nhánh. Ðó là điểm tựa cho gia đình chúng tôi trong giai đoạn khó khăn này, giúp vơi bớt phần nào nỗi buồn”. 

Ðầu năm 2021, TGVPL của Chi nhánh cũng đã bào chữa cho bị cáo H.T.A - người chưa thành niên trong vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra vào năm 2020. H.T.A và bị hại quen nhau qua Facebook. Tháng 8-2020, H.T.A rủ bị hại đến nhà bạn chơi. Tại đây, cả hai cùng nhóm bạn uống nhiều rượu, bia. Sau đó, H.T.A cùng bị hại làm chuyện người lớn với nhau (cả 2 cùng đồng thuận). Ba mẹ của bị hại phát hiện và trình báo đến công an xã. Vụ án được đưa ra xét xử vào tháng 1-2021. Tại phiên tòa, kiểm sát viên đã đề nghị mức án 8-9 năm tù giam đối với H.T.A. TGVPL đồng ý với quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát, nhưng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh gia đình của bị cáo, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả; khi phạm tội bị cáo là người chưa thành niên, đại diện bị hại cũng đã xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt của bị cáo ở mức 7 năm tù giam. Xét tất cả tình tiết, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo H.T.A 7 năm tù giam về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. 

Theo Chi nhánh Trung tâm TGPL số 4, từ đầu năm đến nay, Chi nhánh đã thực hiện 23 vụ việc, trong đó tham gia tố tụng 19 vụ, tư vấn 4 việc gồm các lĩnh vực: dân sự, hình sự, chính sách. Bên cạnh đó, Chi nhánh còn chuyển về Trung tâm TGPL Nhà nước thành phố 7 vụ tham gia tố tụng để Trung tâm cử TGVPL tham gia bào chữa, bảo vệ cho đối tượng. Qua đó, Chi nhánh đã tạo được niềm tin cho người dân về chất lượng TGPL đối với từng vụ việc mà TGVPL tham gia thực hiện. Chi nhánh luôn nỗ lực thực hiện tốt nhất nhiệm vụ, không bỏ lọt vụ việc tham gia TGPL theo quy định của Luật TGPL. Ông Trần Hoàng Bảo, Trưởng Chi nhánh Trung tâm TGPL số 4, cho biết: “Ðạt được kết quả trên là nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa Chi nhánh với các cơ quan tố tụng. Qua đó, số vụ việc TGPL trong hoạt động tố tụng ngày càng tăng. Chi nhánh còn thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp đã ký với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện Phong Ðiền (10 quy chế) và quận Cái Răng (12 quy chế). Các đơn vị, quận, huyện, xã, phường, thị trấn đã thực hiện tốt việc niêm yết bảng thông tin về TGPL tại trụ sở làm việc, nơi tiếp dân, nhà thông tin… nhờ đó, người dân thuộc đối tượng dễ dàng tìm hiểu và nhờ TGVPL hỗ trợ khi cần thiết”. 

Ðể nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động TGPL, Chi nhánh Trung tâm TGPL số 4 sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Luật TGPL và các văn bản liên quan đến viên chức Chi nhánh; thường xuyên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm TGPL về các vụ việc, hồ sơ vụ án đã từng tham gia… Ông Trần Hoàng Bảo kiến nghị, lãnh đạo Trung tâm cần đảm bảo nhân sự cho Chi nhánh để đáp ứng nhu cầu công việc hiện tại trên địa bàn quận Cái Răng và huyện Phong Ðiền vì hiện tại 2 địa bàn này lượng án nhiều, nhưng nhân sự còn hạn chế; quan tâm hơn nữa công tác phối hợp TGPL với cơ quan tố tụng trên địa bàn, tạo điều kiện để TGVPL thực hiện tốt hơn nữa công tác TGPL cho người dân. 

Bài, ảnh: HOÀNG YẾN    

Chia sẻ bài viết