11/02/2012 - 14:30

Mỹ xây nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trong 3 thập kỷ

Một nhà máy điện hạt nhân đã ngừng hoạt động tại bang Virginia. Ảnh: AFP

Hôm 9-2, Ủy ban Quy tắc hạt nhân (NRC)- cơ quan độc lập liên bang giám sát an toàn, an ninh và cấp phép cho các dự án hạt nhân dân sự của Mỹ- đã đồng ý cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới đầu tiên ở nước này trong vòng hơn ba thập kỷ qua. Đây sẽ là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên được xây dựng ở Mỹ kể từ sau thảm họa rò rỉ phóng xạ tại nhà máy Three Mile Island ở bang Pennsylvania năm 1979.

Cụ thể, NRC chấp nhận cho xây dựng thêm 2 lò phản ứng có tổng công suất 2.200 MW tại nhà máy điện nguyên tử đang hoạt động ở Vogtle, bang Georgia. Dự án này trị giá 14 tỉ USD và dự kiến hai lò phản ứng sẽ lần lượt được đưa vào hoạt động trong hai năm 2016 và 2017.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn nước Mỹ có 65 nhà máy hạt nhân đang hoạt động, cung cấp 806,2 TWh điện - chiếm 19,6% tổng lượng điện quốc gia.

YẾN KHOA (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết