28/08/2013 - 09:32

Mỹ và đồng minh tiến gần hơn kế hoạch tấn công Syrie

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama được cho đang xây dựng "các cơ sở pháp lý và nhân đạo", cũng như xem xét các lựa chọn cho chiến dịch quân sự chống chính quyền Bashar al-Assad ở Syrie với cáo buộc Damas sử dụng khí độc chống lại dân thường trong cuộc tấn công gần đây.

Trong một tuyên bố hôm 26-8, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định các thông tin đã thu thập được, bao gồm video và báo cáo thực địa, đều chỉ ra rằng việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syrie là "không thể chối cãi". Ông Kerry gọi đó là hành động "không thể tha thứ và ghê tởm", đồng thời khẳng định những ai, ám chỉ chính quyền Damas, sử dụng loại vũ khí trên sẽ phải chịu trách nhiệm.

Người dân Mỹ trong một cuộc biểu tình phản đối tấn công Syrie. Ảnh: fightbacknews.org 

Tuyên bố cứng rắn của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ không chỉ phác họa quyết tâm ngày một lớn dần của Washington trong việc đổ lỗi cho chính quyền al-Assad gây ra vụ tấn công bằng khí độc, mà còn "chuẩn bị tâm lý" cho dư luận tại xứ cờ hoa, vốn đã rất mệt mỏi với các cuộc chiến, bước vào một cuộc phiêu lưu quân sự mới tại Trung Đông.

Nhiều nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Úc Kevin Rudd ngày 26-8 đã có cuộc điện đàm về vấn đề sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xung đột tại Syrie. Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo đã "bày tỏ quan ngại sâu sắc" về thông tin vũ khí hóa học được sử dụng trong các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng chống đối tại Syrie, đồng thời trao đổi về "các phản ứng có thể thực hiện" đối với việc này. Trước đó, Tổng thống Obama cũng có các cuộc điện đàm tương tự với Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Theo giới phân tích, do lo ngại can thiệp sâu vào cuộc chiến tại Syrie như Mỹ đã từng trải qua ở Iraq và Afghanistan, Tổng thống Obama có thể sẽ chọn những giải pháp giới hạn về mức độ và thời gian trong cái gọi là "phản ứng nhanh chóng", chỉ nhằm "trừng phạt" chính quyền al-Assad xung quanh vụ tấn công bằng khí độc cũng như ngăn chặn vụ việc trên tái diễn. Một quan chức Mỹ cho biết trong vài ngày tới, Tổng thống Obama sẽ đưa ra những phương án cuối cùng về hành động quân sự chống lại Syrie và với quyết định phản ứng quân sự, bất cứ hành động nào cũng có thể diễn ra vào giữa tuần hoặc có thể là muộn hơn.

Cụ thể theo hãng tin Mỹ CNN, chiến dịch không kích Syrie có thể sẽ kéo dài không quá 2 ngày và các tên lửa đạn đạo sẽ được bắn từ một trong 4 tàu chiến của Mỹ đặt ngoài khơi Địa Trung Hải, nhắm vào các mục tiêu quân sự của Syrie như "trung tâm kiểm soát và chỉ huy", các bệ phóng và hệ thống pháo có khả năng chứa vũ khí hóa học, đặc biệt không nhắm vào kho vũ khí hóa học. Ngoài ra các máy bay ném bom tầm xa và phản lực cũng được sử dụng để tấn công từ bên ngoài không phận Syrie, song phương án này không khả thi do tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf, bất cứ phản ứng nào của Mỹ cũng đều "mang tính quyết định đến cách thức xử lý việc sử dụng vũ khí hóa học và không nhất thiết phải thay đổi hiện trạng tại Syrie". Tuy vậy, chuyên gia Michael Doran thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Trung Đông Saban của viện Brookings (Mỹ), cảnh báo cuộc tấn công của Washington có thể là "một sai lầm bởi đây không thể gói gọn trong một cuộc tấn công là xong", mà nó sẽ là một phần của việc dính vào "kế hoạch lật đổ" chính quyền al-Assad.

THANH BÌNH (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết